SINH THÁI

Tập huấn Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và du lịch nông thôn
19 giờ trước Kinh tế
Sáng 25/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX miền Nam tổ chức lớp tập huấn Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và du lịch nông thôn. Hơn 40 người đại diện cho các HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến tham dự.
  • Du lịch Bình Thuận tạo “điểm cộng” để đón khách
    3 tháng trước Du lịch
    Những ngày qua thời tiết được thuận lợi cùng sức hấp dẫn từ những điểm đến, du lịch Bình Thuận trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã đón lượng khách khá đông đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch…
  • Đánh thức và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái nông lâm tại Bình Thuận
    3 tháng trước Du lịch
    Sáng 29/12, Tọa đàm với chủ đề “Du lịch sinh thái nông lâm huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh, thực tế và kỳ vọng”. Hơn 100 đại biểu gồm các công ty lữ hành, trường đại học, chuyên gia du lịch, báo chí, doanh nghiệp du lịch… từ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.
  • Bình Thuận khảo sát thực tế các điểm du lịch sinh thái
    3 tháng trước Du lịch
    Trong 3 ngày (từ 27- 29/12), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, Tạp chí Nông thôn Việt và Lửa Việt Tours tổ chức chuyến Famtrip khảo sát các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đây là dịp để Bình Thuận quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối các đơn vị kinh doanh dịch vụ của tỉnh với các đối tác.
  • Du lịch sinh thái rừng già
    4 tháng trước Du lịch
    Con đường rừng Phan Dũng đi Tà Năng không dài lắm nhưng ngoằn ngoèo, nhiều đồi dốc và suối sâu. Dường như từ khi ngành chức năng cắm 30 biển báo, chỉ dẫn trên tuyến đường mòn này thì các phượt thủ và tour du lịch qua lại nhiều và an toàn hơn. Họ khám phá cả khu rừng già lâu nay ít người qua lại.
  • Bình Thuận “manh nha” sản phẩm du lịch mạo hiểm
    4 tháng trước Năm Du lịch Quốc gia 2023
    Sau 3 ngày thi đấu, với gần 200 vận động viên tham gia Giải đua ô tô - mô tô địa hình trên cát Bình Thuận - Ninh Thuận mở rộng, Bàu Trắng - HTV Challenge Cup 2023, không chỉ đưa Bàu Trắng có thêm sức hút, và chứng minh rằng du lịch cần thêm những sản phẩm “điểm nhấn” để bứt phá. Trong tương lai mới đây có thể là bước khởi đầu để du lịch “manh nha” điều mới mẻ: Du lịch mạo hiểm!
  • Mãn nhãn với đua mô tô địa hình
    4 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng 1/12, Giải đua ô tô – mô tô địa hình Bình Thuận – Ninh Thuận – HTV Challenge Cup 2023, đã chính thức diễn ra nội dung đua mô tô địa hình (cào cào), tại khu du lịch Bàu Trắng, huyện Bắc Bình.
  • Xây dựng hệ sinh thái thanh long bền vững: Cơ hội để thanh long Bình Thuận nâng tầm giá trị. Bài 1
    6 tháng trước Kinh tế
    Đó không chỉ là ước muốn của những người trồng thanh long, mà mỗi người dân Bình Thuận đều khao khát như thế mỗi khi thấy “rồng xanh” hãnh diện nằm trên kệ hàng ở các siêu thị của các thị trường khó tính trong và ngoài nước. Với chủ trương, tâm huyết của Đoàn ĐBQH tỉnh, HTX Hệ sinh thái ra đời nhằm liên kết tất cả các HTX trong toàn tỉnh và những nông dân đang trồng thanh long. Mục tiêu hướng đến là thay đổi tư duy sản xuất, tạo ra trái thanh long sạch, an toàn và khẳng định thương hiệu.
  • HTX Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững Bình Thuận:
Xuất khẩu lô hàng thanh long đầu tiên sang châu Âu và Úc
    6 tháng trước Kinh tế
    BTO-Sáng nay (20/10), sau hơn 2 tháng thành lập, HTX Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững Bình Thuận đã xuất được lô hàng thanh long đầu tiên vào thị trường khó tính là châu Âu và Úc với 23 tấn.
  • “Chấn chỉnh” xe dịch vụ chở khách ở Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng
    6 tháng trước Pháp luật
    Quần thể Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng thơ mộng với đồi Trinh Nữ cát trắng mịn màng uốn lượn bên Bàu Ông, Bàu Bà, nước xanh thẳm thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, Bắc Bình. Thắng cảnh thiên nhiên độc đáo này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.
  • Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử khách du lịch
    8 tháng trước Du lịch
    BTO-Ngày 21/8 tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp Trường Cao đẳng Du lịch SAIGON (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử khách du lịch dành cho đội ngũ lái xe.
  • Hướng đến phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Bình Thuận
    8 tháng trước Chuyển đổi số
    Kế hoạch thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” vừa được UBND tỉnh ban hành hướng đến phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Bình Thuận.
  •  Liên minh HTX tỉnh: 
Triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023
    8 tháng trước Kinh tế
    Sáng 10/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Luật HTX năm 2023. Tham dự hội nghị lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và 120 đại biểu là thành viên BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh; đại diện Thường trực Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố; các Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
  • Thành lập HTX Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững Bình Thuận
    8 tháng trước Kinh tế
    Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị thành lập HTX Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững Bình Thuận. Tham dự hội nghị có ông Phan Đình Khiêm – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.
  • Phát triển du lịch sinh thái ở Bình Thuận
    10 tháng trước Du lịch
    Du lịch sinh thái là loại hình du lịch tạo ra mối quan hệ hữu cơ, hòa đồng giữa con người với thiên nhiên, thúc đẩy ý thức trách nhiệm của con người đối với bảo vệ môi trường. Phát triển du lịch sinh thái đang trở thành xu hướng phát triển bền vững hiện nay ở nước ta và tỉnh Bình Thuận.
  • Bàn giải pháp xây dựng Hệ sinh thái sản xuất và tiêu thụ bền vững trái thanh long
    10 tháng trước Kinh tế
    BTO-Chiều nay (26/6), Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thí điểm “Xây dựng hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững trái thanh long Bình Thuận”. Tham dự có bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND huyện Hàm Thuận Bắc.
  • Bàu Trắng – chờ đợi Giải đua thuyền truyền thống
    10 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 26/6/2023, tại Bàu Trắng – Khu Du lịch sinh thái Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
  •  Triển khai dự án “Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững”
    10 tháng trước Kinh tế
    Được sự quan tâm của UBND tỉnh, cùng bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội (khóa XV), mới đây, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững” trái thanh long trên địa bàn tỉnh.
  • Phương án quy hoạch và quản lý, sử dụng thắng cảnh Bàu Trắng
    11 tháng trước Du lịch
    Thắng cảnh Bàu Trắng từ lâu được coi là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, nổi tiếng, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch Bình Thuận, vốn có sức thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến.
  • 
Thí điểm dự án hệ sinh thái bền vững trong sản xuất tại Hàm Thuận Bắc
    11 tháng trước Kinh tế
    Sáng 8/5, Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn; bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đại biểu Quốc hội; bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp xúc trực tiếp chuyên đề với 130 cử tri là nông dân, đại diện các hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ thanh long trên địa bàn thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO