Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế kết thúc ngày 20/3 đã cam kết viện trợ 7 tỷ euro (7,5 tỷ USD) giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tháng trước khiến hơn 56.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".
Tổng thư ký Guterres hy vọng Hội đồng Bảo an có thể đạt được sự đồng thuận cho phép sử dụng thêm cửa khẩu biên giới nhằm tăng cường khả năng thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Syria.
Theo hãng tin AFP, tính đến 4h03 ngày 10/2 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới trên 21.000 người, trong khi hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng vơi dần.
Khoản hỗ trợ trị giá 780 triệu USD sẽ được gửi ngay lập tức cho Ankara, trong khi các khoản vay khác thuộc gói cứu trợ nêu trên sẽ được chuyển sang hai dự án vay vốn của WB tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tính đến 8h10' ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra sáng 6/2 đã lên tới 15.383 người.
Ngày 8/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nhà chức trách nước này đang xúc tiến mở thêm hai cửa khẩu biên giới với Syria nhằm tạo điều kiện chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới quốc gia láng giềng này, vốn cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề của trận động đất kinh hoàng vừa qua.
Bên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính, Liên hợp quốc, EU, NATO cùng gần 20 quốc gia đã cam kết hoặc triển khai lực lượng tới tham gia công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Số người thiệt mạng trong trận động đất lớn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 7.800 người trong ngày 7/2, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt để cứu những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.
Một ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại hai quốc gia này.
Vụ động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đến đầu giờ chiều 6/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong cơn địa chấn này đã lên tới trên 360 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.
Tổng thống Joe Biden hôm 23/8 ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện không kích các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Syria sau khi một số quả rocket rơi xuống gần một căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Bắc Syria, nơi có quân Mỹ đồn trú.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, đồng thời kêu gọi Ankara ngừng các hành động này.
Quân đội chính phủ Syria và lực lượng người Kurd ở Đông Bắc đã có động thái phối hợp để đối phó với khả năng Thổ Nhĩ Kỳ phát động một cuộc tấn công vào khu vực này.
Nga bắt đầu rút một số lực lượng đóng tại Syria để củng cố lực lượng của họ ở Ukraine và hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt bắt đầu từ tháng 2 vừa qua.
Truyền thông nhà nước Syria hôm nay (15/2) đưa tin, một binh sĩ quân đội đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ xe quân sự ở thủ đô Damascus.
Các phương tiện truyền thông chính thức ở Syria cho biết, Israel đã phóng 2 tên lửa nhắm vào khu vực phía nam thủ đô Damascus vào sáng sớm hôm nay (17/11).
New York Times ngày 13/11 cho biết, quân đội Mỹ đã che đậy các cuộc không kích ở Syria khiến 64 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng, trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Tổng thống Syria Syria Bashar al-Assad ngày 17/7 đã có lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới trước Quốc hội và vạch ra chiến lược phát triển đất nước trong 7 năm tới.
Hai quả rocket đã rơi trúng khu vực gần Đại sứ quán Mỹ bên trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad. Chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do vụ việc và chưa có nhóm nào lên tiếng nhận thực hiện các vụ tấn công.
Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã không kích một căn cứ ngầm của phiến quân ở thành phố Palmyra, Đông Bắc Syria, tiêu diệt khoảng 200 tay súng, 24 xe bán tải chở súng máy hạng nặng, khoảng 500kg đạn dược và các bộ phận để chế tạo thiết bị nổ.