Theo dõi trên

Tour “trải nghiệm hoạt động sản xuất  thanh long”: Cần trang bị thêm cách thức làm du lịch cộng đồng

03/08/2017, 15:43

BTO- Tour du lịch cộng đồng “Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long” cùng người dân Hàm Thuận Nam được chính thức triển khai từ năm 2015.  Đây là mô hình mẫu thuộc Đề án “Du lịch cộng đồng tỉnh Bình Thuận, mô hình và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới” được ngành du lịch phối hợp với thôn Phú Mỹ - Hàm Thuận Nam tổ chức.

Tour “trải nghiệm hoạt động thanh long” hình thành với các dịch vụ như tham quan vườn thanh long chín, vườn thanh long đang trổ hoa, vườn thanh long trĩu quả chín đỏ, vườn thanh long chong đèn, tìm hiểu các công đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch thanh long, tìm hiểu việc làm trụ thanh long xi măng, thưởng thức thanh long tại vườn và các món ăn chế biến từ thanh long… Khu vực đón khách là trạm dừng chân Hưng Thịnh cách thôn Phú Mỹ vài chục mét.

Từ khi triển khai hoạt động, tour du lịch cộng đồng “Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long được một số hộ nông dân ủng hộ đón khách đến tham quan và trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long. Tuy nhiên, đến nay, mô hình này đã gặp một số khó khăn, các hộ nông dân nêu ý kiến cần được trang bị thêm kiến thức và cách làm “du lịch cộng đồng” để đầu tư thêm cơ sở hạ tầng sẵn sàng đón khách đến tham quan. Ngoài ra, do đặc thù của trái thanh long còn lệ thuộc vào thời tiết và mùa vụ nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quảng bá cũng như tính liên tục trong việc phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của khách du lịch. Ngoài ra, theo các công ty tour du lịch cho biết, để tăng thêm sự đa dạng cho tour tham quan vườn thanh long tại điểm dừng chân Hưng Thịnh 4 nên giới thiệu và bán các sản phẩm như nước ép thanh long, rượu thanh long, thanh long sấy khô…

Để đáp ứng nhu cầu khách du lịch, mới đây Sở VHTT& Du lịch Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía hộ trồng thanh long, các công ty tour tại Bình Thuận. Nhận thấy, “mô hình trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long” là một sản phẩm độc đáo của Bình Thuận cần tiếp tục triển khai. Theo đó, thôn Phú Mỹ phải thành lập Tổ liên lạc để cùng với Sở và địa phương tháo gỡ vướng mắc triển khai hiệu quả mô hình, mở lớp tập huấn chuyên môn về đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, chế biến món ăn cho các hộ dân tham gia mô hình…

 H.Châu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tour “trải nghiệm hoạt động sản xuất  thanh long”: Cần trang bị thêm cách thức làm du lịch cộng đồng