Theo dõi trên

Thắng Hải: Nỗi khổ người dân 2 thôn vùng sâu bởi… đường đi

19/12/2018, 08:52

BT- Con đường dự án 300 trước đây được xem huyết mạch nối hai thôn vùng sâu Suối Bang, Suối Tứ ra phía ngoài quốc lộ 55 của trung tâm xã Thắng Hải (Hàm Tân). Thế nhưng nhiều năm qua, hơn một nửa chiều dài tuyến đường ấy nằm về phía thôn Suối Bang đã trở nên hư hỏng nặng nề, người dân đi lại quá vất vả… 

  Trước đây tuyến đường dự án 300 dài gần 10 km được Chi cục Phát triển nông thôn đầu tư nâng cấp, rải sỏi cấp phối dẫn vào hai thôn vùng sâu Suối Bang, Suối Tứ xã Thắng Hải, giúp hàng trăm hộ dân giao thương bên ngoài… Người dân có việc liên hệ với trung tâm xã Thắng Hải phía ngoài quốc lộ (QL) 55 như ra UBND xã chứng thực giấy tờ, khám chữa bệnh Trạm Y tế xã, đi chợ hàng ngày, hay các em học sinh ra học Trường THCS Thắng Hải… đều qua lại trên con đường ấy. Sự phát triển kinh tế của thôn Suối Bang, Suối Tứ cũng nhờ vào con đường ấy, thu hút người dân phía ngoài QL 55 vào sinh sống, đường điện hạ thế nối vào, hình thành cụm công nghiệp Thắng Hải 1 và 2…

Cùng với đó, tuyến đường trung tâm hướng về phía tây vùng đất màu mỡ xã Thắng Hải đã thu hút hàng chục cơ sở, doanh nghiệp vào đầu tư trồng rừng, trồng cao su, mở trang trại chăn nuôi, cũng như tiểu thương đến thu mua nông sản vào mỗi mùa thu hoạch. Bởi vậy không ít các loại xe quá tải chở hàng hóa, heo thịt của các trang trại vào ra; xe chở gỗ keo của chủ rừng, xe chở nông sản (mì, mủ cao su, cây ăn trái…) thường xuyên qua lại trên tuyến đường này. Cùng với đó, vài năm gần đây, còn nạn xe quá tải chở cát lậu (15 m3/ xe) thản nhiên qua đây rồi hướng các ngã sang Bà Rịa Vũng Tàu… “Tất cả đã dẫn đến con đường đất đỏ cấp phối đã nhanh chóng xuống cấp trầm trọng gần 10 năm nay”, nhiều người dân ở thôn Suối Bang cho biết. Hiện chỉ có tuyến đầu từ ngoài QL 55 vào Cụm công nghiệp Thắng Hải thuộc thôn Suối Tứ được nâng cấp láng nhựa, còn tuyến cuối vào thôn Suối Bang đường nắng bụi mưa lầy.

 Đường hư hỏng nặng, người dân thôn Suối Bang càng khổ hơn vào những mùa mưa. Có việc cần thiết lắm, người dân ở thôn vùng sâu này mới ra ngoài trung tâm xã Thắng Hải, bởi đường đi vất vả quá. Ảnh hưởng bão số 9 vừa qua, những trận mưa lớn trút xuống, nước ngập mênh mang cả trăm ổ voi trên nhiều đoạn đường suốt ngày như thế, nước rút đường trở thành sình lầy như… ruộng. Bà con ở thôn Suối Bang ban ngày chạy xe máy dò đường ra phía ngoài QL 55 mất hơn nửa giờ, còn ban đêm càng khổ hơn, dò dẫm mất hơn tiếng đồng hồ. Bởi thế, người đi xe máy sập ổ voi, sạt lề đường là chuyện thường, một số người bị tai nạn giao thông ở đây phải ra Trạm Y tế xã sơ cứu. Mấy năm nay đường xấu quá, hầu hết học sinh thôn Suối Bang học ngoài Trường THCS Thắng Hải phải đi về hàng ngày trên chiếc xe khách cũ kỹ của một người dân địa phương ở đây, mỗi em đóng phí 300.000 đồng/tháng cho chủ xe”, một người dân ở Suối Bang cho hay. 

 Trước sự tắc trách giao thông này, chính quyền xã Thắng Hải cần xúc tiến vận động hàng chục doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi, chủ đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn trái trên địa bàn thôn Suối Bang, cùng với sự đóng góp của người dân ở đây, nâng cấp láng nhựa kiên cố tuyến đường cuối vào thôn này. Địa phương cũng có thể đưa vào dự án phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020, tìm nguồn đầu tư hạ tầng giao thông. Có như vậy, xã nông thôn mới Thắng Hải ngày càng hoàn thiện hơn về giao thông, không chỉ tạo thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội địa phương, mà còn cho sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng Hải: Nỗi khổ người dân 2 thôn vùng sâu bởi… đường đi