Theo dõi trên

Vì sao tín dụng đen vẫn lộng hành trong khi đã có luật định?

30/10/2018, 09:41

BT- Suốt thời gian qua, thông tin về chuyện những chủ nợ cho người đi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” từ các địa phương trong tỉnh cũng như nhiều nơi trên cả nước làm bức xúc lòng người. Chúng đánh đập người vay tiền chậm trả ở bất kỳ nơi nào mà chúng bắt gặp họ, chúng hắt những thứ dơ bẩn vào nhà, và những hành động vô lương tâm ấy đã khiến nhiều người chưa có tiền trả nợ phải dời bỏ nơi ở đi tìm chỗ khác nương thân, không ít người quá chán nản đành phải quyên sinh! Trước việc lộng hành đó, phải chăng chính quyền các cấp chưa có biện pháp nào hữu hiệu để xử lý. Đó là những câu hỏi, phân vân của nhiều người.

Trong thực tế, việc những người có tiền tự đứng ra tổ chức cho những người cần tiền vay, không phải là chuyện bây giờ mà đã có từ lâu. Và để đưa việc cho vay này vào khuôn phép, từ năm 2007 nhà nước đã có ban hành Nghị định “Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ” số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 do Thủ tướng Chính phủ ký. Nghị định gồm 6 chương 29 điều, trong đó quy định rõ: “Đối tượng áp dụng nghị định này là các tổ chức kinh tế, cá nhân liên quan tham gia hoạt động dịch vụ đòi nợ gồm chủ nợ, khách nợ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan” (Điều 2). Và “Chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ” (Điều 4). Đồng thời “Nghiêm cấm thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm (Điều 11). Ngoài ra, nghị định cũng quy định các tiêu chuẩn đối với người đòi nợ như được cấp thẻ nhân viên và cấm các hành vi sử dụng vũ lực khi đi đòi nợ, và nêu ra các mức xử phạt khi chủ nợ và người đòi nợ vi phạm nghị định. Mới đây, trên phương tiện truyền thông cũng có đưa tin ở Hưng Yên đã đưa ra xét xử một vụ. Còn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho người đi sơn sửa lại nhà cửa bị xã hội đen bôi bẩn. Còn ở ta, bây giờ những con nợ lại phối hợp với một số thanh niên địa phương tổ chức đánh lại đám “xã hội đen” mỗi khi họ đến đòi tiền với thái độ ngạo mạn. Chính quyền địa phương nghĩ và làm gì trước trước nạn cho vay nặng lãi!

 THANH NHIỆT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao tín dụng đen vẫn lộng hành trong khi đã có luật định?