Theo dõi trên

Xét xử băng trộm liên tỉnh, nhiều tiền án, tiền sự

24/08/2018, 17:58

BTO- Tòa án TP. Phan Thiết vừa đưa băng trộm cửa hàng điện thoại di động từng gây xôn xao dư luận tại TP. Phan Thiết ra xét xử đối với các bị cáo Trần Nhật Hoài (43 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Đạt (47 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Ngô Trường Sinh (30 tuổi, ngụ Ninh Thuận).

                
      Ba bị cáo trong vụ trộm

Đây là băng trộm liên tỉnh chuyên nghiệp, với thủ đoạn manh động tinh vi. Theo hồ sơ, do có ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, nên đêm ngày 8/2/2017, tại nhà Đạt ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai), cả ba lên kế hoạch và thống nhất phương thức đi các tỉnh trộm cắp tài sản.

Theo đó, Hoài và Sinh sẽ chuẩn bị kiềm và típ sắt, còn Đạt sẽ thuê xe ô tô để đi dọc quốc lộ 1A tìm chủ tài sản sơ hở trộm. Khoảng 1 giờ ngày 9/2/2017, khi đến Phan Thiết, cả ba phát hiện cửa hàng điện thoại Minh Long, trên đường Thủ Khoa Huân cửa đang ở trạng thái khóa ngoài, nghĩ không có người trông coi, nên cả ba quyết định đột nhập để trộm.

Theo phân công, Hoài và Sinh dùng kiềm và típ sắt cắt khóa đột nhập vào bên trong, riêng Đạt lùi xe lại 50 mét để cảnh giới. Bên trong tiệm, Hoài và Sinh lấy toàn bộ tài sản là điện thoại và thiết bị phụ kiện rồi cả ba điều khiển xe trở lại nhà Đạt tại Biên Hòa. Hôm sau, cả ba chia nhau tài sản bằng 3 phần để bán lấy tiền tiêu xài.

Tổng tài sản bị mất tại tiệm Minh Long gồm 75 chiếc điện thoại các loại, 3 laptop và nhiều thiết bị khác trị giá hơn 115 triệu đồng. Số tiền bán tang vật cả ba tiêu xài, đi du lịch Đà Lạt, sau đó hết tiền trở về TP. Vũng Tàu tiếp tục trộm cắp, thì bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ.

Cả ba bị cáo đều có tiền án và tiền sự về nhiều tội danh như giết người, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Sau một ngày xét xử, ngày 24/8, Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đã tuyên án đối với các bị cáo. Theo đó, đối với Trần Nhật Hoài, do năm 2014 từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" với tình tiết định khung tăng nặng "tái phạm nguy hiểm", chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm" nên bị tuyên 5 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với những bản án trước (9 năm), nên Hoài phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Trường Sinh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt từ bản án trước (5 năm), nên Sinh phải chấp hành 9 năm 6 tháng tù.

Riêng Nguyễn Quốc Đạt tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt từ bản án trước (10 năm), nên Đạt phải chấp hành 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Trần Huỳnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết 10 năm xã hội hóa lĩnh vực văn hóa
Thành phố Phan Thiết sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đến nay đã có những thành quả nhất định. Có được kết quả đó một phần là nhờ sự góp sức, đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp gắn kết với địa phương.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử băng trộm liên tỉnh, nhiều tiền án, tiền sự