Theo dõi trên

Đừng nhẹ dạ, cả tin mà rơi vào cạm bẫy

10/02/2017, 10:06

BT- Đang lúc khó khăn, rất cần tiền để chữa bệnh và trang trải cuộc sống, chị H. (SN 1977) ở thị xã La Gi được một người phụ nữ cùng khu phố môi giới đi nước ngoài làm việc.

Đúng hẹn, chị H cùng một số phụ nữ khác (ở thị xã La Gi và một vài địa phương nữa) được đưa lên xe khách chở thẳng ra Quảng Ninh. Tại đây cả 6 phụ nữ Việt Nam này được dẫn băng rừng sang Trung Quốc. Mới chân ướt chân ráo tới nơi, họ lần lượt bị bán cho đàn ông Trung Quốc lựa chọn mua về làm vợ. Riêng chị H. (bị bệnh bướu cổ, chưa ai mua) may mắn trốn thoát khỏi nơi giam giữ, được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam.

Về đến La Gi, chị H. lập tức đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Từ đây, một đường dây chuyên lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc đã bị bóc dỡ. Ngày 12/1/2017 vừa qua, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Thị Mai (khu phố 2, Phước Lộc, La Gi) đã lấy chồng Trung Quốc, một kẻ cầm đầu đường dây chuyên môi giới, lừa gạt phụ nữ bán sang Trung Quốc. Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Chị H. ở La Gi còn là người may mắn trong hàng ngàn phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ, cả tin bị lừa bán ra nước ngoài. Rất nhiều trường hợp khi ra đến nước ngoài là nạn nhân bị cưỡng bức lao động, hoặc bán ngay vào các động mại dâm, bị bóc lột, bạo hành mà không thể trốn thoát, muốn về nước phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc.

Những năm gần đây, lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế, thủ tục xuất nhập cảnh thông thoáng, bọn buôn người trong nước cấu kết với ngoài nước hình thành các đường dây buôn người ra nước ngoài, dưới dạng đi du lịch, thăm người thân, kết hôn với người nước ngoài, hay hợp đồng lao động…

Chỉ riêng năm 2015, cả nước phát hiện 407 vụ, lừa bán 1.000 nạn nhân ra nước ngoài. Thống kê từ năm 2011 – 2015, cả nước phát hiện 2.090 vụ mua bán người, với 4.226 nạn nhân (phần lớn là phụ nữ, trẻ em) bị bán ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.

Ở Bình Thuận, mấy năm gần đây, nhiều đối tượng núp bóng môi giới việc làm, dịch vụ hôn nhân, tuyển công nhân ra nước ngoài… Rủ rê, lôi kéo nhiều phụ nữ vào TP. Hồ Chí Minh cho người nước ngoài “xem mặt chọn vợ”, rồi kết hôn giả. Bọn tội phạm buôn người còn dùng thủ đoạn cho vay nặng lãi, sử dụng các trang mạng xã hội, điện thoại di động để làm quen, rủ đi mua sắm, hay “cứu nét” để dụ dỗ các em gái bỏ học, bỏ nhà đi “bụi”, rồi lừa bán ra nước ngoài ép làm gái mại dâm. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, khá nhiều phụ nữ Bình Thuận nhẹ dạ, cả tin, hoàn cảnh khó khăn, đã bị lừa bán sang Trung Quốc, Malaysia…

Tình hình nhiều doanh nghiệp giải thể, lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập, đời sống khó khăn, một bộ phận nghèo đói; cộng với thiếu kiến thức pháp luật, là điều kiện thuận lợi cho bọn buôn người tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo… Phòng chống loại tội phạm này, ngoài nỗ lực phá án, bắt giữ tội phạm, triệt phá các đường dây buôn bán người của lực lượng công an, biên phòng, thì giải pháp căn cơ là chính quyền, các đoàn thể phải tuyên truyền, giáo dục sâu kỹ hơn nữa, để người dân đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi, đừng nhẹ dạ, cả tin mà rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đừng nhẹ dạ, cả tin mà rơi vào cạm bẫy