Theo dõi trên

Xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

21/06/2017, 08:06

BT- Cách đây 92 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Báo Thanh Niên, ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Báo Thanh Niên là dấu mốc quan trọng của cách mạng nước ta.

Thông qua Báo Thanh Niên, Bác Hồ đã truyền bá tư tưởng cách mạng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, và 20 năm sau đó, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên cuộc Cách mạng Tháng tám vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH. Suốt 92 năm qua, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Chúng ta vui mừng trước sự lớn mạnh vượt bậc của báo chí cách mạng Việt Nam. Hiện nay, hệ thống báo chí nước ta gồm báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử, với đội ngũ hơn 18 nghìn nhà báo được cấp thẻ hành nghề cùng hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ hoạt động trong 857 cơ quan báo chí in, 125 cơ quan báo chí điện tử, 66 đài phát thanh và truyền hình… Đây thực sự là một lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin tuyên truyền, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Cùng với sự phát triển báo chí cả nước, các cơ quan báo chí Bình Thuận cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Báo Bình Thuận hiện đang phát hành các ngày làm việc trong tuần, số lượng trên 6.000 tờ/số. Cùng với báo in, Báo Bình Thuận điện tử được cấp phép hoạt động từ năm 2006, lượng truy cập đạt trên 50 ngàn lượt/ngày.  Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận với 75 đầu chương trình truyền hình, thời lượng phát sóng 24 giờ/ngày; 72 đầu chương trình phát thanh, thời lượng phát sóng 15 giờ/ngày. Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận giữ ổn định xuất bản 2 tháng/số. Số nhà báo, hội viên, cán bộ CNV làm việc trong các cơ quan báo chí của tỉnh gần 300 người... Tuy còn những khó khăn, thách thức, nhưng trong những năm qua, báo chí Bình Thuận đã có nhiều cố gắng phấn đấu tăng trưởng cả về loại hình báo chí, số lượng ấn phẩm và độc giả, khán giả, thính giả, giữ vững mục đích, tôn chỉ của báo chí cách mạng, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời động viên, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng phát triển trên đường đổi mới.

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta phải luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác, những người làm báo và các cơ quan báo chí tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Mỗi một nhà báo, từng cơ quan báo chí phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vì mục tiêu xây dựng đất nước và tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

BÌNH THUẬN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa