Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy thăm công viên tượng cát nhân dịp đầu năm mới

02/02/2017, 11:10

 BTO- Sáng mùng 5 Tết Đinh Dậu (1/2/2017), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã đến tham quan và chúc Tết tại Công viên Tượng cát Phan Thiết. Cùng đi còn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy đã tham quan và nghe thuyết minh về ý nghĩa câu chuyện sáng tác của hơn 20 tượng cát được tạc tại công viên, trong đó có những câu chuyện cổ tích Việt Nam như Sự tích Thạch Sùng, Cóc kiện trời, Sơn Tinh – Thủy Tinh, cổ tích thế giới như Nàng Lọ Lem, Chú mèo đi hia, Người đẹp và quái vật, Lazard tội nghiệp, các câu chuyện ngụ ngôn như thỏ và rùa, trâu và cóc, cáo và quạ, châu chấu và kiến... Bên cạnh chuyện cổ tích và ngụ ngôn, công viên còn có các kiến trúc cổ Việt Nam như chùa Thiên Mụ, tháp Pô Nagar, tượng chân dung nhà văn Pháp Charles Perrauit (tác giả các câu chuyện cổ tích như Cô bé Lọ Lem, Chú mèo đi hia, Công chúa ngủ trong rừng…), chân dung tác giả Homer (sáng tác truyện Thần thoại Hy Lạp), rồng khổng lồ và nhất là chú gà trống tượng trưng cho năm mới Đinh Dậu… Tất cả tượng cát đều do các nghệ nhân nổi tiếng đến từ 12 quốc gia khác nhau sáng tác.

Công viên tượng cát Phan Thiết chính thức khai trương vào sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu, mỗi ngày thu hút trên 1.000 lượt khách đến tham quan. Hầu hết các tượng cát đều đã hoàn thiện, chỉ duy nhất còn tác phẩm “Lâu đài” theo phong cách kiến trúc Ý vẫn đang được nghệ nhân Leonardo Ugolini (Italia) chế tác. Hỏi thăm công việc của nghệ nhân Leonardo Ugolini, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới và mong các nghệ nhân tiếp tục lao động nghệ thuật để tạo ra những tác phẩm cát đẹp, đầy tính mỹ thuật phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân địa phương cũng như khách du lịch.

Làm việc với Ban Giám đốc Công ty Vietsandart, chủ đầu tư công viên tượng cát Phan Thiết,  Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng thành công bước đầu của công viên qua lượng khách đến tham quan ngày càng đông.  Bí thư khẳng định “Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tượng cát độc đáo, đẹp và ý nghĩa phục vụ khách tham quan, qua đó tạo nên một sản phẩm du lịch rất riêng cho Phan Thiết – Bình Thuận”.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Vietsandart, cho biết: “Ngay sau Tết Đinh Dậu, công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số hạng mục như mái che, trồng thêm cây xanh, sáng tác thêm một số tượng cát mới. Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 năm nay, tại công viên tượng cát sẽ diễn ra cuộc thi sáng tác tượng cát dành cho nghệ nhân nữ thế giới.

                                                          

Nguyên Vũ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy thăm công viên tượng cát nhân dịp đầu năm mới