Theo dõi trên

Đồn Biên phòng Tân Thắng: Góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

22/05/2018, 09:06

BT- Quản lý khu vực biên giới biển 3 xã Sơn Mỹ, Tân Thắng và Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân với bờ biển dài 17,5 km, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thắng luôn bám sát tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

                
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An thăm cán    bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thắng.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội tại 3 xã Sơn Mỹ, Tân Thắng và Thắng Hải ngày càng có sự cải thiện. Mặc dù vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở đây, nhất là đồng bào dân tộc vẫn còn khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Bên cạnh đó, tình hình an ninh nông thôn vẫn còn phức tạp, nhất là tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người. Tội phạm ma túy, trồng cây cần sa, khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng. Trên biển, tình hình giã cào bay hoạt động sai tuyến, hủy hoại môi trường biển và gây thiệt hại ngư lưới cụ của ngư dân vẫn xảy ra, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Thượng tá Dương Văn Thiết - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thắng cho biết, xác định bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của trên và cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch của đơn vị. Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tổ chức 109 lượt/465 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, giám sát trên biển và tuần tra tiếp giáp. Qua tuần tra đã phát hiện bắt giữ 5 thuyền hành nghề giã cào sai quy định. Ngoài ra còn chủ trì, phối hợp với các lực lượng phá nhổ, tiêu hủy 4 vụ/4.283 cây cần sa; bắt, xử lý 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép, 1 vụ tàng trữ 0,9 kg hạt cần sa khô...

Đồn Biên phòng Tân Thắng còn tổ chức 18 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân nắm chắc mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tình hình hoạt động của các loại tội phạm cho gần 1.300 lượt người. Tham mưu UBND huyện Hàm Tân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong khu vực biên giới biển giai đoạn 2017 - 2021”. Tham mưu cho địa phương củng cố và duy trì hoạt động của 16 “Tổ tự quản an ninh trật tự” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển. Triển khai có hiệu quả chương trình “Bộ đội biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới”; phối hợp tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng chống các dịch bệnh…

“Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Phối hợp với các lực lượng, các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn phụ trách” - Thượng tá Dương Văn Thiết cho biết thêm.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồn Biên phòng Tân Thắng: Góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn