Theo dõi trên

Hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào vùng an toàn chống bão

23/12/2017, 15:46

BTO- Sáng 23/12, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Cà Mau để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16 (cơn bão Tembin). Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Nam -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

                
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại    cuộc họp

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nam Philipppin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20 - 25 km/giờ) và tiếp tục mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp.

 Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 22/12, số lượng tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển là 683 chiếc/3.432 lao động; toàn tỉnh có 60 bè/1.325 lồng nuôi trồng thủy sản trên vùng biển của huyện Tuy Phong, Phú Quý và Tp.Phan Thiết.

Sau khi nghe một số tỉnh, thành phố báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 16, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, đây là cơn bão rất khác thường vì nó xảy ra vào cuối năm, tốc độ di chuyển càng vào biển Đông càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến rất phức tạp. Do đó, đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhật tình hình về cơn bão, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông các tỉnh, thành phố trên để tuyên truyền cho người dân biết chủ động ứng phó kịp thời. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có kế hoạch cụ thể để phối hợp với các địa phương hỗ trợ đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát lại các phương án, kịch bản có thể xảy ra trước, trong và sau bão nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản của người dân và Nhà nước…

Ngay sau Hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai của tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình về số lượng tàu thuyền hiện nay đang hoạt động trên biển; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thông báo cho khách du lịch biết diễn biến cơn bão và có phương án sơ tán du khách; Điện lực tỉnh đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ; Sở Giao thông vận tải rà soát tàu thuyền vận tải đang di chuyển trên vùng biển của tỉnh. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ứng phó khi xảy ra bão; đồng thời, hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào vùng an toàn, chằng chống nhà cửa chắc chắn…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào vùng an toàn chống bão