Theo dõi trên

Khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

30/09/2018, 08:45

BTO - Tối 29/9,Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2018 chính thức được khai mạc. Hội chợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức từ ngày 29/9- 7/10.

Hội chợ thu hút gần 400 gian hàng của gần 190 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ gia đình đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.Nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các thành tựu về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của các tỉnh trong khu vực. Tại đây, ngoài các gian hàng giới thiệu những ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, các thiết bị, máy móc được sáng chế hiện đại phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp như: nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, phân sinh học… hội chợ còn có các gian hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân như: thực phẩm, hàng may mặc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Tại hội chợ, Ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ và kết nối nông dân- doanh nghiệp như: hội thảo chuyên đề , chương trình tư vấn trực tiếp kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân, chương trình “Ngày hội nhà nông”…Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2018 nhằm hỗ trợ các tỉnh trong khu vực vùng Duyên hải Nam Trung bộ tăng cường hoạt động xúc tiến, liên kết và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tại lễ khai mạc hội chợ, BTC đã công bố và tôn vinh 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018. Các sản phẩm được bình chọn lần này đã tập trung khai thác, sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, lợi thế tại địa phương như: thanh long, mủ trôm, nước mắm, muối… Sau khi công nhận là sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm này sẽ được ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm thuế, xúc tiến thương mại như: được hỗ trợ đào tạo lao động, tiết kiệm năng lượng, đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất, xây dựng thương hiệu… Ngoài ra, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu còn được ưu tiên giới thiệu, trưng bày vào những kênh bán hàng tập trung ở các siêu thị, các gian hàng chung của Bình Thuận trong các hội chợ triển lãm cấp tỉnh, vùng hoặc khu vực…

         
   

   

      Đại biểu cắt    băng khai mạc Hội chợ.
         
         
   
         
   

   

         Người tiêu dùng mua    sắm
         
   

   

         BTC đã công bố và    tôn vinh 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018

 Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Duyên hải Nam Trung bộ