Theo dõi trên

Nhiều ghe thuyền va đập, hư hỏng và chìm trên sông Cà Ty

27/11/2018, 11:57

BTO- Nước lũ đổ về ồ ạt đã nhấn chìm và làm hư hỏng nhiều tàu cá công suất lớn đang neo đậu bên trên sông Cà Ty, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 Ngày 26/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết đã làm đứt dây của nhiều tàu cá đang neo tại đây. Khi trôi xuống, các ghe xoay nghiêng theo dòng nước cuồn cuộn va đập mạnh vào nhau. Để cứu một số tàu cá nằm ngoài, ngư dân phải chặt dây để thoát ra. Hơn chục chiếc bị va đập, hư hỏng và bị chìm. 

 Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ ghe BTH 96225 (phường Lạc  Đạo) bị hỏng cho biết: “Ghe tôi vào đậu ở đây tránh bão từ ngày 22/11. Sáng sớm ngày 26/11, nước đập xả lũ xuống ồ ạt. Những ghe đậu trên nước ở sông Cà Ty bị đứt dây tràn xuống. Mấy ghe kia bị chìm, còn ghe tôi bị bể nhiều chỗ. Giờ không thể ra khơi được.”

 Hai chiếc BTh 97174 và BTh 98961 bị chèn ép, nứt vỡ và chìm xuống sông Cà Ty. Toàn bộ ngư lưới cụ, nhiên liệu, thực phẩm và đồ dùng chuẩn bị cho chuyến biển bị trôi theo con nước. 

 Anh Nguyễn Đức Luân, chủ ghe BTh 97174 (phường Đức Long, Phan Thiết) kể: “Sáng sớm, nước lũ xả đập cuồn cuộn đổ về. Rất nhiều ghe neo ở phía trên bị đứt dây, va vào nhau trôi xuống. Ghe em cũng bị chèn vô, kê lên ghe khác. Nước chảy xiết quá, ghe em bị đè xuống, nghiên ẹo qua, nước nó tràn vào, chìm luôn. Anh em chỉ biết đứng nhìn khối tài sản hằng trăm triệu đồng bị nước lũ nhấn chìm.”

Ông Nguyễn Hữu Minh, chủ ghe BTh 98961 (phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) cũng vừa lấy dầu, nước đá, thực phẩm với phí tổn hơn 110 triệu đồng, vừa ra khơi thì gặp bão quay vào bờ neo đậu chờ bão tan đi lại. Khi ghe chìm, toàn bộ ngư lưới cụ, đồ đạc, nhiên liệu và thực phẩm cho chuyến đi bị trôi mất.

 Nhìn chiếc ghe và máy móc trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nằm chìm nghỉm dưới nước, ông Minh xót xa:“Sáng sớm, người ta kêu mình chạy xuống, vừa nổ máy lên là nó bứt dây. Nó xàng ngang ghe. Nước chảy mạnh, ghe này đè ghe kia, tấp chìm luôn. Mất hết tất cả những gì đề nghề trong ghe trôi hết. Không còn gì hết.”

 Bến neo đậu tại sông Cà Ty chật cứng ghe thuyền vào neo đậu tránh bão suốt những ngày qua. Hằng trăm phương tiện đang buộc dây vào nhau. Tránh được sóng dữ, nhưng không ngờ hôm nay lũ về lại xảy ra va đập, thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân. Các ghe bị va trúng hư hỏng phải mất nhiều thời gian để sửa chữa, chưa thể ra khơi được sau khi tỉnh dở bỏ lệnh cấm biển.

 Đến sáng nay (27/11), các phương tiện bị hư hỏng và bị chìm vẫn chưa thể đưa ra khỏi hiện trường do nước lũ còn lớn và ghe thuyền vẫn đang neo buộc chằng chéo vào nhau trên sông.

                                                                                                                                              
   
      Ngư dân cho biết sáng sớm 26/11, nước lũ bất ngờ đổ về sông Cà Ty    khi triều cạn
   
      Nhiều ghe cá đậu bên trên bứt dây neo rị nhau trôi xuống va đập vào    nhiều ghe thuyền đậu bên dưới phía Cồn Chà
   
      Hàng loạt ghe thuyền đâm va vào nhau rách, hư hỏng
   
      Có hai chiếc ghe cá công suất lớn bị nước chèn chìm ngay trên sông.    Ghe bị chìm là của anh Nguyễn Đức Luân, phường Đức Long, thiệt hàng    hại trăm triệu đồng
   
      1.Toàn bộ ngư lưới cụ, thực phẩm, nước đá,    dầu máy... chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày bị trôi sông
   
      Chiếc ghe ghe BTh 98961 TS của ông Nguyễn Hữu Minh, phường Đức Thắng    chìm nghỉm dưới sông
   
      Ông Minh buồn bã khi khối tài sản hơn 1,5 tỷ đồng chìm trong nước lũ
   
      Các ghe thuyền thiếu chỗ đậu neo buộc san sát vào nhau, khi lũ về    bứt dây, chèn lên nhau gây ra sự cố đáng tiếc
   
      Trong khi ở phía cuối bến Cồn Chà lại để trống vì lòng sông chậm    được nạo vét, ghe thuyền không thể vào neo đậu
   
      Ngư dân có thuyền đang neo đậu trên sông Cà Ty rất lo lắng khi nước    lũ tiếp tục đổ về

KHẢI NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều ghe thuyền va đập, hư hỏng và chìm trên sông Cà Ty