Theo dõi trên

Tuổi thọ trung bình của người dân Bình Thuận đạt trên 74 tuổi

07/12/2017, 15:28

BTO-  Nhờ các tiến bộ về chăm sóc sức khỏe, cộng với sự gia tăng chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống, tuổi thọ bình quân của người dân Bình Thuận đến nay đạt trên 74 tuổi, trong đó số năm sống khỏe là 67 tuổi.

Cùng với tuổi thọ tăng là mức sinh giảm. Ước tính năm 2017 dân số Bình Thuận là 1.233.333 người, mức tăng hàng năm là 1,56%. Mức sinh giảm khá nhanh (0,91% năm), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,22% năm. Nếu năm 1994 bình quân 1 phụ nữ có 4 con, nay còn ở mức dưới 1,9 con.

Bình Thuận đang có nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên hơn 700.000 người. Số người cao tuổi (từ 60 trở lên) chiếm 9,3% dân số; tỷ lệ giới tính khi sinh là 113 bé trai/100 bé gái.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 về “công tác dân số trong tình hình mới”, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2030 duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số dưới 1,4 triệu người.

Tuổi thọ bình quân người dân Bình Thuận đạt 76,5 tuổi, 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại gia đình, cộng đồng.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi thọ trung bình của người dân Bình Thuận đạt trên 74 tuổi