Theo dõi trên

Cơ hội cho du lịch Bình Thuận đột phá

06/01/2023, 15:00 - Lượt đọc: 1,032

2023 dự báo là năm “tưng bừng”, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương khi Bình Thuận lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia.

Cùng với thương hiệu nổi tiếng dần được khẳng định và sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh nên năm tới đây cũng sẽ mở ra cơ hội cho du lịch Bình Thuận đột phá vươn lên…

nova.jpg
Du lịch Bình Thuận có nhiều cơ hội hút khách trong năm 2023. Ảnh minh họa.

Thương hiệu vẫn “hot”

A lô!… Sau câu chúc sức khỏe, nhóm bạn ở TP. Hồ Chí Minh chốt ngay: Năm mới tụi mình chọn Bình Thuận là điểm đến đầu tiên trong chuyến du xuân dịp Tết Nguyên đán. Vậy nên nhờ “thổ địa” tư vấn lịch trình khám phá và trải nghiệm nét đặc trưng của vùng duyên hải cực Nam Trung bộ, đảm bảo chuyến đi thành công như ý để tạo năng lượng tích cực cho cả năm…

Thì ra không chỉ người thân của gia đình đang sinh sống tại Bình Dương, Lâm Đồng, Đà Nẵng mà cả bạn bè khắp nơi vẫn dành sự yêu mến đối với điểm đến Bình Thuận. Cũng phải thôi, vì với “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng”, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao giải trí đặc sắc, nhiều điểm tham quan ấn tượng, ẩm thực phong phú… đã và đang tạo sức hút cho thương hiệu du lịch địa phương. Hơn nữa với sự chào đón nồng nhiệt, phục vụ chu đáo nên có lẽ quỹ thời gian chuyến đi của người thân và bạn bè tôi chỉ đủ gói gọn nơi đây. Như lần trước chia tay điểm đến Bình Thuận, dường như ánh mắt mọi người còn tiếc nuối về những nét mới, điều lạ, món ngon chưa được trải nghiệm trọn vẹn, đành hẹn dịp sau vậy!

Theo thống kê sơ bộ, Bình Thuận sở hữu gần 130 tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, cùng khí hậu nắng ráo quanh năm và ít mưa bão là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển đa dạng loại hình du lịch. Như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch MICE, du lịch thể thao giải trí trên biển và trên đồi cát, tham quan dã ngoại, du lịch lễ hội văn hóa - tín ngưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch lặn biển hoặc nghiên cứu các hệ động, thực vật dưới biển. Thêm nữa nơi đây còn có nhiều cảnh quan giàu tiềm năng phát triển du lịch tại các vùng hải đảo, vùng rừng tự nhiên, hồ nước nhân tạo, thác nước, suối nước nóng cùng những công trình kiến trúc, di tích lịch sử truyền thống...

Thời điểm cuối năm qua, ngành du lịch tỉnh nhà đón nhận thêm tin vui: Phan Thiết (Bình Thuận) tiếp tục lọt Top 10 địa điểm được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam. Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm 2022 đã có 4.538.300 lượt khách chọn Bình Thuận là nơi nghỉ dưỡng, tham quan giải trí (tăng 2,6 lần so cùng kỳ) và chính thức vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm là đón 4.450.000 lượt khách.

2023 - năm “tưng bừng”…

Sang năm mới, Bình Thuận xúc tiến đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 và đây được xem là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia lẫn quốc tế. Điều này cũng đem đến cơ hội thúc đẩy thu hút các đối tượng du khách đến với Bình Thuận, từ đó góp phần khôi phục nhanh chóng hoạt động du lịch sau đại dịch Covid- 19 và tạo đột phá cho ngành “công nghiệp không khói” trong những năm tiếp theo…

Theo đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, các hoạt động chính diễn ra tập trung trên vùng đất duyên hải cực Nam Trung bộ. Đối với những chương trình, sự kiện hưởng ứng thì do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số bộ, ban ngành, địa phương chủ trì tổ chức tại Bình Thuận hoặc địa phương liên quan. Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện có: Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với Lễ hội đếm ngược (Countdown) được tổ chức trước thời khắc chuyển sang năm mới. Tiếp đó là Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” (tháng 3/2023), Lễ trao giải chung kết Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” (tháng 9/2023), Lễ bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” (cuối tháng 12/2023).

Bên cạnh đó, xuyên suốt trong năm và xen kẽ các hoạt động chính còn có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Có thể kể đến hàng loạt sự kiện mang tầm quốc tế như: Lễ hội ẩm thực quốc tế, Trại hè Summer Camp, Tuần lễ văn hóa đường phố, Liên hoan các ban nhạc quốc tế, Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới… Còn với sự kiện quốc gia, Bình Thuận phối hợp tổ chức Giải marathon và cự ly dài Giải “Báo Tiền phong”, Giải đua xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia, Giải Golf vô địch quốc gia, Giải vô địch Vovinam quốc gia...

Cơ hội đột phá

Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận hướng đến triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Khu du lịch Phú Quý và các khu - điểm tham quan du lịch khác trên địa bàn. Đây còn là dịp để toàn tỉnh tập trung quảng bá ấn tượng hình ảnh điểm đến, mời gọi thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Bình Thuận vươn lên xứng tầm.

Trong lần làm việc tại địa phương, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cũng cho rằng đây thực sự là cơ hội “vàng” mà Bình Thuận cần nắm bắt, tận dụng hiệu quả. Vì thực tế qua tổng kết đánh giá của các địa phương từng đăng cai Năm Du lịch quốc gia, có thể thấy trong một năm tổ chức đã thu hút rất đông du khách thông qua tổ chức các hoạt động. Quan trọng hơn là nhiều năm sau đó, tất cả chỉ tiêu phát triển du lịch của hầu hết các tỉnh, thành đó đều tăng lên đáng kể, đặc biệt hiệu ứng lan tỏa về thương hiệu điểm đến sẽ góp phần đưa du lịch địa phương phát triển nhanh và bền vững…

Chuông điện thoại réo vang. Lại là những giọng nói quen thuộc, chen nhau háo hức: “Mình có bà con là Việt kiều về thăm quê…”, “Nhóm bạn trẻ ngoại quốc sang Việt Nam dự định khám phá vùng biển nhiệt đới…”. Vậy thì hãy chỉ điểm đến Bình Thuận - tôi gợi ý và mạnh dạn cam kết chuyến du lịch tới đây sẽ mỹ mãn, lưu lại những kỷ niệm đẹp để nhắc nhớ mọi người sớm trở lại vùng đất này… Trước thềm năm mới, câu chuyện về nét độc đáo, đặc sắc, mới lạ của điểm đến Bình Thuận trở thành đề tài sôi nổi, bất chợt đâu đây thoảng mùi mai nở như báo hiệu tết đã cận kề.

Thời gian qua đã có nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận như: Thương hiệu nước mắm đầu tiên tại Việt Nam, Đồi cát bay Mũi Né, Bãi đá Cổ Thạch, Resort - hotel nằm ven biển nhiều nhất, Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài nhất, diện tích trồng thanh long nhiều nhất....

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đón gần 146.000 lượt khách đến tham quan tại bảo tàng
Năm 2022, Bảo tàng Bình Thuận đón gần 146.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, trong đó có 2.063 khách nước ngoài. Tại 2 địa điểm là Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm và Nhà trưng bày bảo tàng số lượng khách học sinh, sinh viên tăng cao, với gần 12.000 lượt.
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ hội cho du lịch Bình Thuận đột phá