ĐÁ ÔNG ĐỊA

Du khách tấp nập đến với biển Phan Thiết
2 tháng trước Du lịch
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách từ khắp nơi đổ về thành phố biển Phan Thiết. Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rút ngắn thời gian đã làm cho du lịch Bình Thuận sôi động hơn.
  • Để Đá Ông Địa trở thành điểm nhấn du lịch
    một năm trước Du lịch
    Đá Ông Địa - điểm đến nổi tiếng nằm trong lòng Khu du lịch quốc gia Mũi Né cần đầu tư đưa vào quản lý như Công viên Đồi Dương.
  • Thắng cảnh bãi đá “Ông Địa”
    một năm trước Du lịch
    Mặt trời vừa nhô lên mặt biển, bãi tắm Phú Hài người không đếm xuể; phía trên bãi tắm là những tảng đá nhấp nhô “nửa chìm, nửa nổi”. Mùa rêu nở, cứ đến ngày rằm hay mồng một rêu xanh phủ kín các tảng đá tạo ra sắc màu đẹp lạ thường trên 1 vùng. Hướng trên bờ là con đường Nguyễn Thông (Phan Thiết) như hẹp lại, bởi người, xe qua lại nhộn nhịp.
  • UPT hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Đoàn trường Đại học Phan Thiết (UPT) phối hợp cùng UBND phường Phú Hài vừa tổ chức hoạt động tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị tại địa bàn phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.
  • Sớm sửa chữa đoạn vỉa hè bị sụt lún
    một năm trước Đi, thấy và viết
    Ngay bãi đá Ông Địa, đường đi Mũi Né có một khúc vỉa hè bị sụt lún khá sâu gây nguy hiểm cho du khách cũng như người dân địa phương. Mặc dù khúc sụt lún hở cả một khoảng rộng được giăng dây cảnh báo nhưng dây đã bị đứt.
  • Khảo sát địa điểm du lịch làm phim kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Từ ngày 12 - 13/12, Đoàn làm phim thuộc Trung tâm Giao lưu Nhật - Việt đã đến thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) khảo sát một số địa điểm tham quan du lịch, di tích văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên để làm bối cảnh thực hiện dự án sản xuất phim chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Nhật Bản và Việt Nam (1973 - 2023).
  • Cùng làm sạch môi trường biển ở bãi đá Ông Địa
    một năm trước Đời sống
    Hưởng ứng chương trình “Hãy làm sạch biển”, Chi đoàn Đồn Biên phòng Thanh Hải vừa phối hợp Đoàn phường Phú Hài, Ban quản lý du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tổ chức dọn vệ sinh môi trường 200m bờ biển thuộc khu vực bờ kè bãi đá Ông Địa, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.
  •  Bãi tắm Đá Ông Địa quá tải dịp lễ
    một năm trước Đời sống
    BTO- Dịp lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ dài ngày, du khách từ khắp nơi đổ về các khu du lịch ven biển Bình Thuận, bao gồm Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né.
  • Cẩn thận khi lưu thông trên đường Nguyễn Thông
    một năm trước Bạn đọc
    Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Thông (TP. Phan Thiết) từ đầu năm đến nay đều là tự té, nguyên nhân xuất phát từ người cầm lái.
  • Tắm biển sau khi dự đám cưới, một người bị đuối nước
    một năm trước Đời sống
    Sau khi dự đám cưới ở TP. Phan Thiết, người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng cùng người thân ra bãi đá Ông Địa tắm biển thì xảy ra sự việc đáng tiếc.
  • Hoạt động du lịch Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm
    một năm trước Du lịch
    Thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Bình Thuận ước đón trên 2,39 triệu lượt khách (tăng 39,17% so cùng kỳ 2021), trong đó, khách quốc tế ước đạt 24,6 ngàn lượt (tăng 24,2% so cùng kỳ 2021), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 4.500 tỷ đồng (tăng 17,03% so cùng kỳ 2021).
  • "Chợ" tự phát ở bãi Đá Ông Địa
    một năm trước Đi, thấy và viết
    Quán cóc, hàng rong, quần áo đổ đống bán trên bãi biển,... đó là một cái "chợ tự phát" ở điểm đến Đá Ông Địa nổi tiếng đẹp hoang sơ, dịp lễ 30/4 năm nay.
  • Khu ẩm thực Pit Stop: Nơi dừng chân đầy thi vị
    một năm trước Du lịch
    Sau những tháng ngày tín đồ du lịch phải tạm gác lại đam mê khám phá và trải nghiệm các địa điểm du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid- 19. Thì nay, hoạt động du lịch Bình Thuận đã nhộn nhịp và an toàn đón du khách đến trải nghiệm các dịch vụ mới, thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của xứ biển Mũi Né nói riêng và Bình Thuận nói chung.
  • Để Bình Thuận là điểm đến an toàn của du khách quốc tế
    2 năm trước Xã hội
    Thời hạn mở cửa đón khách quốc tế đang đến rất gần, những ngày này, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực chuẩn bị chu đáo, an toàn để sẵn sàng đón du khách quốc tế quay trở lại vào ngày 15/3 tới.
  • Đá Ông Địa, Suối Tiên và Bàu Trắng được lắp đặt bảng mã QR thông tin
    2 năm trước Du lịch
    BTO- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận vừa lắp đặt các bảng mã QR (mã phản hồi nhanh) thông tin điểm đến tại các điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở TP. Phan Thiết và huyện Bắc Bình là bãi Đá Ông Địa, khu du lịch Suối Tiên và điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng.
  • Ngày vía Thần Tài, viếng Đá Ông Địa
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    Ngày mai, 10/2 (10/1 âm lịch) là ngày vía Thần Tài. Cùng với nghi thức cúng Thần Tài ước mong một năm phát tài, để trọn vẹn niềm vui bạn nên viếng Đá Ông Địa với nhiều câu chuyên kỳ thú và những nét hấp dẫn riêng của một điểm tham quan nổi tiếng thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
  • Đá Ông Địa quá tải dịp Tết
    2 năm trước Du lịch
    Đá Ông Địa, là địa điểm lý tưởng đối với du khách khi đến với Hàm Tiến - Mũi Né (TP. Phan Thiết), vì nới đây có bãi biển đẹp, nguyên sơ. Nên vào dịp lễ, tết khu vực này luôn đông đúc.
  • Tết an toàn là trên hết
    2 năm trước Du lịch
    Tết dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày nhưng không có các sự kiện đón năm mới như trước đây. Người dân ở nhà thay vì những chuyến đi xa để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.
  • Phố kem dừa ở Đá Ông Địa
    3 năm trước Đời sống
    BT- Từ sau dịch mới có thể quay lại đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết), bởi trước đó trong thời điểm dịch bùng phát đợt 1, cả khu phố Tây gần như đìu hiu. Hôm nay sinh khí đã trở lại, khi du khách tìm đến, các khu resort sáng đèn. Con đường đã tốn không ít giấy mực của truyền thông nay sáng loáng, vỉa hè thoáng đãng.
  • Cung bờ Mũi Né - Đá Ông Địa: Sẽ có giải pháp chống xói lở
    4 năm trước Đời sống
    BT- Lãnh đạo UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương xây dựng đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng xói bồi, dự báo xu thế và đề xuất giải pháp tổng thể chống xói lở, khôi phục bãi cho cung bờ Mũi Né - Đá Ông Địa” (TP. Phan Thiết) theo đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan xây dựng đề án, trình phê duyệt theo quy định để căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.
  • Dự án mở rộng đường từ đá Ông Địa đến KDL Hoàng Ngọc: Sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 8/2019
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng đường từ đá Ông Địa đến khu du lịch (KDL) Hoàng Ngọc - TP. Phan Thiết. Bởi hiện nay tiến độ triển khai dự án này rất chậm, khả năng không đảm bảo thời gian hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào sử dụng theo tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh. Trong đó một số công việc đã trễ hạn so với chỉ đạo như: Công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu xây lắp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO