ĐỒN BIÊN PHÒNG PHƯỚC LỘC

BĐBP tỉnh: Liên tiếp bắt giữ 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
2 tháng trước Pháp luật
Sáng 30/1, BĐBP tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm Xuân Giáp Thìn 2024, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh vừa liên tiếp bắt giữ 3 vụ/ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
  •  Diễn tập xử lý tình huống cháy tàu tại Cảng cá La Gi
    8 tháng trước Xã hội
    BTO-Công an tỉnh và UBND thị xã La Gi vừa phối hợp tổ chức diễn tập thực binh giải quyết tình huống cháy nổ tại khu vực tránh bão Cảng cá La Gi và ra mắt “Cụm liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự” trên địa bàn phường Phước Lộc, thị xã La Gi.
  • “Giữ trọn lời thề đảng viên” để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
    Đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” đang được các tổ chức Đảng trong toàn tỉnh tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. Đối với các chi, Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh, “Giữ trọn lời thề đảng viên” còn là dịp để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa nhằm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới…
  • La Gi: Quyết liệt chống khai thác IUU. Bài 2
    một năm trước Xã hội
    Bài 2: Chấm dứt tàu cá khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài
  • Người lính biên phòng và quyết tâm giữ biển
    một năm trước Xã hội
    Là đơn vị đóng quân trên địa bàn có chiều dài bờ biển hơn 28 km, cùng với 2 cửa sông chảy ra biển. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
  • La Gi: Không để ngư dân tái phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
    một năm trước Pháp luật
    UBND thị xã nhận được Công văn số 3545/BCĐ ngày 13/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh về tăng cường quản lý, kiểm soát tàu cá hành nghề câu khơi thời điểm cuối năm, không để ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
  • Hầu hết tàu cá ở La Gi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
    một năm trước Kinh tế
    Sau thời gian việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu (VMS) được các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thì đến nay tỷ lệ lắp đặt đạt khá cao.
  • Đồn Biên phòng Phước Lộc: Chung sức cùng địa phương gỡ “thẻ vàng”
    một năm trước Xã hội
    Là một trong những địa phương có số phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh với 676/1.954 tàu cá, cũng là nghề có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.
  • Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho ngư dân
    một năm trước Pháp luật
    Công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân được đồn Biên phòng Phước Lộc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận thực hiện thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và kéo giảm các vụ việc vi phạm pháp luật của ngư dân trong quá trình khai thác hành nghề trên biển.
  •  La Gi: Ngư dân tiếp tục vươn khơi sau bão số 4
    một năm trước Kinh tế
    BTO-Sau khi cơn bão số 4 đang dần suy yếu, ngư dân La Gi đang khẩn trương chuẩn bị phương tiện, ngư lưới cụ để cho tàu ra khơi, với hy vọng đánh bắt được nhiều loại hải sản tươi ngon trong chuyển biển lần này.
  • La Gi: Hơn 900 tàu, thuyền cập cảng tránh trú bão Noru
    một năm trước Kinh tế
    Để chủ động ứng phó bão Noru, cùng với chính quyền thị xã La Gi, Đồn biên phòng Phước Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các xã, phường ven biển nhằm theo dõi diễn biến của bão, có những biện pháp ứng phó và khắc phục kịp thời, hạn chế thấp thiệt hại về người và tài sản
  • Đồn Biên phòng Phước Lộc: Quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU
    một năm trước Pháp luật
    Đầu tháng 1/2022, thị xã xảy ra 2 tàu/13 ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển Malaysia bị bắt giữ. Điều này đã ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả tỉnh Bình Thuận trong công tác chống khai thác IUU.
  • Nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp
    một năm trước Xã hội
    Chiều 2/8, đồn Biên phòng Phước Lộc (BĐBP tỉnh Bình Thuận) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phước Hội, Thị xã La Gi tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho 70 hội viên phụ nữ là chủ phương tiện, vợ chủ phương tiện, thuyền trưởng các phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ của phường Phước Hội, Thị xã La Gi.
  • La Gi: 98% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
    một năm trước Đời sống
    Công tác triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) tại La Gi được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Đến nay, toàn thị xã đã có 650/664 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ gần 98%.
  • Khởi tố hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
    2 năm trước Pháp luật
    Qua một thời gian trinh sát, theo dõi đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép ma túy trên địa bàn phụ trách, Lực lượng Phòng chống Ma tuý và Tội phạm Đồn Biên phòng Phước Lộc khi đang tuần tra đã bắt quả tang Trương Quốc Phong (tên thường gọi là Mười) (SN 1986, thường trú xã Tân Hải, tạm trú tại thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi đang tàng trữ 04 bịch ma tuý đá.
  • Phạt 4 triệu đồng đối với hành vi làm xê dịch biển báo “Khu vực biên giới biển”
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Ngày 14/1, Đồn Biên phòng Phước Lộc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Đặng Thanh Lạc (SN 1974) trú: xã Tân Phước, thị xã La Gi về hành vi làm xê dịch biển báo “Khu vực biên giới biển”.
  • Đồn Biên phòng Phước Lộc – “Lá chắn thép” nơi tuyến đầu chống dịch
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Là một trong những ngư trường lớn  của tỉnh Bình Thuận, lại đang bước vào vụ cá Nam, tại cảng cá La Gi mỗi ngày có hàng ngàn lao động và phương tiện tàu thuyền thường xuyên hoạt động mua bán hải sản. Để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch Covid -19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Lộc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả.
  • Đồn Biên Phòng Phước Lộc quyết liệt trong phòng chống dịch Covid -19
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid -19, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi)  đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” khi vừa đồng hành, giúp đỡ ngư dân vượt qua những sự cố, rủi ro “nơi đầu sóng, ngọn gió” vừa triển khai những biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch Covid -19.
  • Đồn Biên phòng Phước Lộc: Nhiều giải pháp ngăn chặn ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
    7 năm trước Pháp luật
    BT- Trong những năm gần đây, tình hình tàu thuyền của ngư dân thị xã La Gi khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và xuất cảnh trái phép bằng đường biển diễn ra hết sức phức tạp. Qua đó gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO