DU LỊCH MŨI NÉ

Bình Thuận đang hút khách du lịch quốc tế
3 tháng trước Du lịch
Sau mùa cao điểm du lịch hè dành cho khách nội địa, từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau được xem là “mùa vàng” của du lịch Bình Thuận để đón và phục vụ khách quốc tế. Với tình hình thực tế, điểm đến Bình Thuận kỳ vọng sẽ phục hồi thị trường khách quốc tế trong tháng cuối năm nay và đầu năm sau bởi địa phương có nhiều cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, điều kiện khí hậu thuận lợi, giao thông đối ngoại dần được hoàn thiện…
  • Vì một Mũi Né xanh, sạch, đẹp, văn minh
    một năm trước Du lịch
    Mũi Né, phường trọng điểm du lịch, giờ đây đã là điểm đến cấp quốc gia, chứ không còn như của thời chưa phát triển, nên người dân thay đổi lối sống, vì một Mũi Né xanh, sạch, đẹp, văn minh.
  • Cảm nhận của du khách quốc tế về Mũi Né
    một năm trước Du lịch
    Năm 2022, Mũi Né đón những vị khách quốc tế đầu tiên kể từ đỉnh điểm đại dịch Covid-19 hạn chế đi lại. Hầu hết họ đã có một cái tết vui vẻ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
  • Du lịch Mũi Né tiết kiệm
    một năm trước Du lịch
    Mới đây, Booking.com (một trong những trang web du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới) đã chọn Mũi Né để giới thiệu Top 6 điểm đến vừa túi tiền nhất vào mùa thu này với ngân sách phù hợp dịp World Savings Day - Ngày Tiết kiệm thế giới 31/10… Theo đó, chủ đề “Du lịch Mũi Né tiết kiệm” cũng được một bộ phận du khách, nhất là đối tượng khách trẻ hào hứng tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm để thực hiện chuyến đi trong những tháng cuối năm…
  • Jeeptour và những sắc màu
    một năm trước Du lịch
    Nhìn những chiếc xe Jeep đủ màu sắc rực rỡ chạy trên các cung đường từ Hàm Tiến đến Bàu Trắng, tôi thầm nghĩ nếu tour trải nghiệm ngắm bình minh trên đồi cát trắng hoặc tour ngắm mặt trời lặn trên đồi cát đỏ được hoạt động một cách bài bản, thì Jeeptour sẽ là điểm nhấn tuyệt vời cho những ai thích khám phá nơi biển xanh – cát trắng – nắng vàng này.
  • Lễ hội Bánh chưng đón Tết Nhâm Dần tại The Cliff Resort
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Chào đón Tết cổ truyền Nhâm Dần sắp đên, sáng 22/1, The Cliff Resort & Residencses (Phú Hài, Phan Thiết) tổ chức Lễ hội Bánh chưng lần thứ 9 năm 2022 dành cho khách du lịch đang lưu trú và nghỉ dưỡng tại resort nói riêng và thành phố Phan Thiết nói chung.
  • Du lịch đang ấm lên
    2 năm trước Vấn đề và sự kiện
    Ngay sau khi Bình Thuận đổi màu cấp độ dịch, từ vùng đỏ, vùng cam, chuyển sang vùng vàng, vùng xanh, các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra, vào TP. Phan Thiết được dỡ bỏ, Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã có vẻ nhộn nhịp hơn, không còn ảm đạm như trước nữa. Vào ngày cuối tuần, trên đường phố, bãi biển, đồi cát, hồ bơi ở Mũi Né, các hoạt động du lịch đã sôi động trở lại.
  • Trang thông tin du lịch nổi bật, hữu ích cho du khách khi du lịch Mũi Né, Bình Thuận
    3 năm trước Thông tin thị trường
    Ngày nay, du lịch tự túc là xu hướng mà rất nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ hướng đến khi du lịch Bình Thuận. Để có thể tự khám phá, trải nghiệm các dịch vụ, điểm đến theo sở thích riêng biệt thay vì đi theo các tour với lịch trình cố định. Tuy nhiên, với xu hướng du lịch tự túc, du khách sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm hiểu thông tin về nơi lưu trú, điểm tham quan, vui chơi, giải trí, ẩm thực và văn hóa tại địa phương. Vì vậy, các Blog du lịch trở thành một công cụ đặc biệt hữu ích được nhiều người đón nhận và tham khảo.
  • Công nhận Khu du lịch Mũi Né là Khu du lịch quốc gia
    3 năm trước Kinh tế
    BTO- Hôm nay (24/8), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định về việc Công nhận Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận là Khu du lịch quốc gia.
  • Du lịch Mũi Né - Hàm Tiến: Kín phòng vào cuối tuần
    3 năm trước Đời sống
    BTO- Những ngày cuối tuần mới đây, nhân tiện có những người bạn ở TP. Hồ Chí Minh ra chơi, chúng tôi đã đi một vòng ra Hàm Tiến - Mũi Né. Chạy theo con đường khá đẹp với những hàng bông giấy giữa con lươn và 2 bên đường là những hàng cây xanh, thi thoảng là những khoảng trống nhìn từ trên cao ra biển tuyệt đẹp.
  • Quyết tâm giữ vững thương hiệu du lịch Mũi Né với tinh thần “mềm dẻo, hợp tác, kiên quyết”
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) và Hiệp hội Du lịch về thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.
  • Đặc sắc thương hiệu du lịch Mũi Né
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Mũi Né (TP. Phan Thiết) từ lâu đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng trong mắt du khách. Không chỉ sở hữu những bãi tắm đẹp, những hàng dừa xanh mát ven biển, Mũi Né còn có nhiều công trình kiến trúc độc đáo, lạ mắt để du khách tham quan, thưởng lãm.
  • Trung cấp Du lịch Mũi Né tuyển sinh các ngành thế mạnh
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
     BTO- Mùa tuyển sinh năm nay, trường Trung cấp Du lịch Mũi Né chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh. Trường Trung cấp Du lịch Mũi Né sẽ đào tạo nhiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương. Để biết thêm thông tin về trường, Binhthuan online có cuộc trao đổi nhanh với Thạc sỹ Trịnh Việt Dũng- Phó Hiệu trưởng nhà trường.
  • Trường Trung cấp Du lịch Mũi Né đi vào hoạt động
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Trường Trung cấp Du lịch Mũi Né vừa tổ chức lễ ra mắt tại địa điểm đào tạo số 88 Trần Quý Cáp, Đức Long, Phan Thiết với sự tham dự của lãnh đạo các Sở LĐ - TB & XH tỉnh, Sở GD & ĐT…
  • Tham quan làng chài - phố cổ: Tiềm năng hình thành sản phẩm mới cho du lịch Mũi Né
    5 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận vừa phác thảo đề án “Phố đi bộ và điểm dừng chân làng chài Mũi Né” với kỳ vọng sớm hình thành thêm sản phẩm hấp dẫn cho du lịch địa phương. Bởi thực tế, ngoài nhu cầu nghỉ dưỡng thì hầu hết đối tượng du khách đều muốn có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng về cuộc sống của người dân bản địa.
  • Bò thả rong trên cung đường du lịch Mũi Né
    5 năm trước Tin nóng 247
    BTO- Trong gần 1 tháng qua, khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, TP. Phan Thiết), đoạn giáp ranh với địa giới hành chính phường Hàm Tiến thường xuyên xuất hiện cảnh bò thả rong, khiến người dân và du khách hoảng sợ.
  • Thông qua dự thảo 2 đề án về phát triển du lịch Mũi Né và Phú Quý
    5 năm trước Xã hội
    BT- Chiều 23/4/2018, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến thông qua dự thảo Đề án quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né (Phan Thiết) đến năm 2030; quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Phú Quý đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì phiên họp. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
  • Du lịch Mũi Né dưới góc nhìn của các nhà đầu tư
    6 năm trước Đời sống
    BTO- Đoạn đường Nguyễn đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng dẫn ra khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tiến - Mũi Né, xuống cấp trầm trọng và không còn phù hợp với xu thế phát triển của du lịch hiện nay. Điều này đã tồn tại bấy lâu nay gây bức xúc cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cụ thể là những ý kiến của Bà Jutta Arnaud - đại diện cho hiệp hội các doanh nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Mũi Né phản ánh về những mặt tồn tại ở khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né trong Đại hội Hiệp hội Du lịch Bình Thuận mới đây. Để tìm hiểu thêm về tình trạng trên phóng viên báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với các doanh nhân người nước ngoài ở khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né.
  • Môi trường du lịch Mũi Né dưới góc nhìn của các doanh nhân nước ngoài
    6 năm trước Tin tức
    BT- Đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng dẫn ra khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tiến - Mũi Né đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến xu thế phát triển của du lịch Bình Thuận.
  • Hình ảnh du lịch Mũi Né trong chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc
    6 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Trong 2 ngày (7 - 8/4), Hãng truyền hình CHOSUN (Hàn Quốc) đã đến Mũi Né, Phan Thiết để thực hiện quay phim cho một chương trình truyền hình thực tế. Đoàn gồm 28  phóng viên thuộc Hãng truyền hình CHOSUN cùng 3 diễn viên và mẹ các diễn viên.
  • Một người Thụy Sĩ nói về du lịch Mũi Né: “Khá nhiều điều cần làm”
    8 năm trước Tin tức
    BT- Phóng viên Bình Thuận cuối tuần trò chuyện với  bà Claire Gross – Giám đốc Victoria (TP. Phan Thiết),  một người Thụy Sĩ, nhân dịp bà dự hội thảo “Liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam bộ…” vừa  diễn ra tại Bình Thuận.  Sau đây là những vấn đề bà  mong muốn ở du lịch Bình Thuận.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO