VĂN HÓA ĐỌC

Mở rộng thư viện để phát triển “văn hóa đọc” trong cộng đồng
một tháng trước Văn hóa - Thể thao
Từ khi thành lập (tháng t4/1992) đến nay Thư viện tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển, thu hút đông đảo người đọc. Thư viện đã đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao dân trí; phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa.
  • “Ngày hội Văn hóa đọc Việt Nam” tại Bình Thuận
    4 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    “Sách cho tôi, cho bạn”, đây là chủ đề Chương trình “Ngày hội Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023” do Thư viện Bình Thuận phối hợp với các thư viện tỉnh, thành phố thuộc Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ tổ chức.
  • Hàm Thuận Bắc: Tổ chức “Ngày hội đọc sách”
    5 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Nhằm phát triển “Văn hóa đọc” trong trường học, mới đây (ngày 19/10), Thư viện tỉnh Bình Thuận phối hợp trường Tiểu học Hồng Liêm 3, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho học sinh.
  • Lan tỏa văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh
    8 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi được bạn đọc ở nhiều độ tuổi khác nhau đến tra cứu tư liệu, học tập, đọc sách… Sau khi được đầu tư mở rộng, từ giữa tháng 7, thư viện đang có một diện mạo mới hiện đại, khang trang, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân.
  • Phát huy văn hóa đọc trong thư viện nhà trường
    10 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
    Thư viện trường học có vai trò phát triển, duy trì thói quen đọc sách và kỹ năng học tập suốt đời. Nhận thức được tầm quan trọng của thư viện nhà trường đối với phát triển văn hóa đọc, Trường THPT Hàm Thuận Bắc đã “làm giàu” sách trong thư viện bằng nhiều nguồn nhằm truyền cho học sinh đam mê với sách.
  • Vun đắp văn hóa đọc
    11 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Trong những ngày đầu tháng 4, nhiều trường học và các huyện trong tỉnh đã tổ chức phát động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Sau phần lễ ngắn gọn là cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện qua sách, tôn vinh, trao giải những học sinh đọc nhiều sách, viết cảm nhận về sách, hoạt động trao tặng sách... Việc đọc sách và làm theo những bài học qua sách nhờ đó mà cụ thể, sinh động, gần gũi với học sinh hơn.
  • Phát động phong trào đọc sách cho hơn 700 học sinh Thuận Quý
    11 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Chiều 19/4, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Thuận Quý (Hàm Thuận Nam), Đoàn lãnh đạo vụ đơn vị thuộc các Ban Đảng Trung ương phía Nam và các nhà tài trợ, cùng cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Thuận Nam đã phát động phong trào đọc sách nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.
  • Giảm giá sách tới 50% nhằm kích cầu văn hóa đọc
    11 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, các đơn vị xuất bản và nhà sách trên địa bàn TP. Phan Thiết đang tổ chức chương trình giảm giá hấp dẫn dành cho bạn đọc.
  • Ngày hội văn hóa đọc tại Tánh Linh
    11 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng 14/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh và UBND huyện Tánh Linh tổ chức Ngày hội văn hóa đọc năm 2023 tại Trường tiểu học Măng Tố (Tánh Linh).
  • Tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho học sinh
    11 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng 8/4, hơn 400 học sinh và thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Trãi (TP. Phan Thiết) đã tham gia “Ngày hội đọc sách” do Thư viện tỉnh tổ chức.
  • Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2023: Khơi gợi niềm yêu thích sách của người trẻ
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Để xây dựng thói quen đọc sách, hàng năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động để thúc đẩy văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, mới đây Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.
  • Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2023
    một năm trước Đời sống
    BTO- Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2923), hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam (21/4), sáng 25/3, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2023 với sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Phan Thiết.
  • Tổ chức “Khu đường sách lan tỏa văn hóa đọc” tại Ocean Dunes Resort
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO -UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về việc tổ chức “Khu đường sách lan tỏa văn hóa đọc” trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ kéo dài đến hết tháng 4
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2023.
  • Đổi mới hoạt động của thư viện, phát triển kỹ năng đọc cho thiếu nhi
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 1/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Chỉ thị số 20).
  • Trao tặng 3.700 đầu sách cho Trại giam Thủ Đức và Trại giam Huy Khiêm
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023”, ngày 24 - 25/12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm và Câu lạc bộ Vòng Tay Yêu Thương tổ chức Hành trình của những niềm tin với chủ đề “Mỗi quyển sách – Mỗi niềm tin”.
  • Bình Thuận có 2 học sinh đạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    2 em gồm Nguyễn Hồng Ngọc (lớp 4B Trường tiểu học Tân An 3, thị xã La Gi) và Hứa Quốc Thiện (lớp 11A13, Trường THPT Phan Bội Châu) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải khuyến khích tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022.
  • Tủ sách nhân ái lan tỏa văn hóa đọc
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Với mục tiêu xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần chia sẻ tri thức trong xã hội, chương trình “Tủ sách nhân ái” đã được nhân rộng tại nhiều trường học trong tỉnh, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn và nâng cao tri thức.
  • Thêm người “thắp lửa” cho văn hóa đọc
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Một tủ sách cộng đồng được đặt tại trụ sở khu khố, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được đọc sách, mượn sách mà còn kích thích sự tò mò, sáng tạo, học và làm theo sách. Từ đó nâng cao ý thức tự giác và tinh thần chia sẻ trách nhiệm, mở ra hướng hoạt động khuyến đọc cho trẻ em vùng nông thôn…
  • Đưa văn hóa đọc đến với học sinh Dân tộc thiểu số
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận là cơ sở giáo dục bậc Trung học cơ sở cho học sinh đồng bào các dân tộc: Rai, Chăm, K’Ho, Tày, Nùng, Nộp ở các xã La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến, Thuận Hòa, Thuận Minh, Hàm trí, Hàm Phú và thị trấn Ma Lâm.
  • Trong sách chi chi cũng có!
    một năm trước Vấn đề và sự kiện
    21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam, ngày hội lớn của hết thảy những người yêu sách. Đài Truyền hình quốc gia phát phóng sự “Trong sách chi chi cũng có” từ một câu nói nổi tiếng của học giả, nhà văn, dịch giả Nguyễn Hiến Lê; lược ghi 7 lần thực hiện “Ngày sách Việt Nam”, từ năm 2014 đến nay. Văn hóa đọc cần được quan tâm, trong bối cảnh đọc sách qua mạng trở thành ưu thế. Văn hóa đọc tuy có suy giảm nhưng nhu cầu đọc sách vẫn cao, một đòi hỏi bức thiết của xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO