XÂM PHẠM LÃNH HẢI

La Gi kiên quyết ngăn chặn tàu thuyền xâm phạm lãnh hải
một tháng trước Kinh tế
Thị xã La Gi là địa phương có số lượng tàu thuyền công suất lớn đánh bắt thủy sản xa bờ nhiều nhất tỉnh Bình Thuận với 679/2.448 chiếc/467.491 CV.
  • Quản lý tàu cá hoạt động ngoài tỉnh: Còn lắm nỗi lo!
    6 tháng trước Bạn đọc
    Mới đây, thông tin 1 tàu vỏ thép ở xã Chí Công – huyện Tuy Phong bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, bắt giữ do vận chuyển dầu DO trái phép. Vấn đề là chiếc tàu này đăng ký lại tại Bình Thuận và được cấp giấy phép hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, nhưng chủ tàu cho thuê lại và thường xuyên hoạt động tại vùng biển phía Nam, không neo đậu, ra vào các cảng cá thuộc tỉnh quản lý.
  • Giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU
    7 tháng trước Kinh tế
    Nhằm tiếp tục khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nỗ lực cùng cả nước quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” của EC trong lần kiểm tra thứ 5 của Đoàn Thanh tra EC tới đây (dự kiến vào cuối quý II/2024), UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cấp bách.
  •  Vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân cố tình xâm phạm vùng biển nước ngoài
    9 tháng trước Kinh tế
    BTO-Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) quý III năm 2023, tình hình tàu cá ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý có giảm so với quý II, tuy nhiên tính chất vẫn còn phức tạp.
  • Bình Thuận: Không để “thẻ vàng” trở thành điểm nghẽn. Bài 1
    10 tháng trước Kinh tế
    BTO-Năm 2017 là 1 năm đáng nhớ của Việt Nam, khi Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Gần 6 năm trôi qua với rất nhiều nỗ lực, quyết tâm của bộ, ngành từ trung ương đến địa phương nhằm khắc phục những khuyến nghị của EC, ngành thủy sản của Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung đã có những chuyển mình tích cực.
  •  Phải thông báo công khai các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài đã bị xử lý
    10 tháng trước Kinh tế
    BTO-Để tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng ký văn bản yêu cầu Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển thực hiện một số nội dung.
  • Vi phạm IUU còn phức tạp: Liệu có gỡ được “thẻ vàng” EC?
    11 tháng trước Kinh tế
    Đã 5 năm, Việt Nam phải chịu “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Còn hơn 2 tháng nữa, đoàn thanh tra EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra lần thứ 4 đối với việc chấp hành các quy định chống khai thác IUU. Kết quả của đợt kiểm tra lần này có ý nghĩa quyết định liệu Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” thủy sản hay không?
  • Bình Định và Bình Thuận sẽ thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý tàu cá
    một năm trước Kinh tế
    UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Bình Định trong quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.
  • Chống khai thác IUU: Đã quyết tâm cần quyết tâm hơn nữa
    một năm trước Kinh tế
    Cùng cả nước, 5 tháng đầu năm 2023, Bình Thuận đã rất quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” trong năm nay.
  • Thực hiện quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần 4
    một năm trước Kinh tế
    UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển quán triệt sâu kỹ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện khẩn về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác hải bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần 4.
  • Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2023
    một năm trước Kinh tế
    BTO - Chiều 20/2, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023. Tại điểm cầu Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
  • Bám sát khuyến nghị của EC, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản
    một năm trước Kinh tế
    Xác định phòng, chống khai thác IUU (khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, bước đầu đã khắc phục được một số khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Tuy nhiên, hiện các hành vi khai thác IUU theo Luật Thủy sản quy định vẫn còn diễn ra.
  • Triển khai nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp
    một năm trước Kinh tế
    UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.
  • La Gi: Không để ngư dân tái phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
    một năm trước Pháp luật
    UBND thị xã nhận được Công văn số 3545/BCĐ ngày 13/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh về tăng cường quản lý, kiểm soát tàu cá hành nghề câu khơi thời điểm cuối năm, không để ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
  • La Gi: Quản lý, kiểm soát chặt tàu cá câu khơi thời điểm cuối năm
    một năm trước Kinh tế
    Để phòng ngừa, ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, nhất là tàu cá hoạt động nghề câu khơi, Sở Nông nghiệp và PTNT - Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND thị xã La Gi quan tâm triển khai một số nhiệm vụ.
  • Mạnh tay xử lý tàu cá vi phạm IUU
    một năm trước Kinh tế
    Mặc dù thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh tay, nhưng vẫn còn tình trạng tàu cá trong tỉnh khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm khai thác IUU còn bộc lộ hạn chế, chưa nghiêm. Vì thế cuộc chiến gỡ “thẻ vàng” EC vẫn rất gian nan nếu UBND tỉnh không mạnh tay, cứng rắn với nhiều vi phạm IUU đã và đang xảy ra.
  • Dồn sức thực hiện các khuyến nghị của EC trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU
    một năm trước Kinh tế
    Theo kế hoạch, tháng 4/2023 đoàn thanh tra EC sẽ có đợt tái kiểm tra lần 4 tại Việt Nam. Nếu không khắc phục tốt những khuyến nghị của EC, Ủy ban châu Âu buộc phải áp dụng hình thức nặng hơn đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Do đó, không riêng gì Bình Thuận, mà 28 địa phương ven biển phải dồn lực thực hiện một cách có hiệu quả khắc phục những nhược điểm khai thác vi phạm các quy định của EC, cùng nhau gỡ “thẻ vàng” IUU.
  •  Thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU:  Không phải là đối phó với EC
    một năm trước Kinh tế
    BTO-Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào chiều ngày 1/12/2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
  • Gỡ “thẻ vàng” EC: Làm sao chấm dứt tình trạng tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài?
    một năm trước Kinh tế
    Công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, liên tục gắn trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các sở, ngành, các lực lượng liên quan, địa phương, các tổ chức đoàn thể.
  • La Gi: Bài toán ngăn chặn ngư dân xâm phạm lãnh hải
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Chủ tàu cá bị tiêu hủy phương tiện, thuyền trưởng phải ngồi tù, nộp phạt, thuyền viên bị giam giữ nơi đất khách. Đó là những chế tài của nước sở tại khi tàu cá Việt Nam đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Mặc dù tỉnh cũng có rất nhiều chế tài cứng rắn khác, nhưng một bộ phận nhỏ ngư dân La Gi đã bất chấp “nhắm mắt” làm liều, với mong muốn làm giàu trong một, hai chuyến biển để rồi sau đó, họ lại bị mất hết tài sản và tay trắng trở về. 
  • Xâm phạm lãnh hải nước ngoài: Nâng cao nhận thức… chưa đủ
    5 năm trước Xã hội
    BT- Thái Lan, Malaysia, Indonesia là những vùng biển mà ngư dân Việt Nam thường xuyên xâm phạm. Việc đánh bắt trên vùng biển nước ngoài không chỉ phạm pháp, mà còn ảnh hưởng đến ngoại giao đôi bên. Việc tăng cường xử lý và xử lý dứt điểm là bài toán không hề đơn giản…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO