Theo dõi trên

Cần phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện

09/10/2017, 08:22

BT- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh như thế về vai trò của tổ chức Đoàn, trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, theo ông vai trò đóng góp của lực lượng thanh niên thể hiện như thế nào?

                
      
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện rõ nét, an ninh quốc phòng ổn định, khối đại đoàn kết được giữ vững. Là lực lượng trẻ, có sức khỏe, nhiệt huyết, có tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận kiến thức mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật cộng với sự năng động, khát khao được cống hiến, thanh niên trong tỉnh đã tham gia đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện nhiều chỉ tiêu, được thể hiện rõ nét ở một số lĩnh vực như: Tham gia giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tội phạm, thiên tai, bão lũ, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra lực lượng này còn tham gia công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng chất lượng nguồn nhân lực, tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động… Hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp theo hướng sát thực tế, bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đáp ứng cơ bản được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nên đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế -xã hội. Nhiều chương trình, hoạt động do Đoàn thanh niên các cấp triển khai đã xung kích đảm nhận những phần việc khó khăn, gian khổ, đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo để đóng góp và cống hiến, được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao.

Trong phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, ông có thể đánh giá sự tham gia của tổ chức Đoàn?

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” nhằm huy động nguồn lực trong toàn xã hội, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư góp phần về đích xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Có thể thấy Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều nội dung từ tham gia tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu rõ và nhận thức đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đến vận động thực hiện các tiêu chí. Trong 19 tiêu chí của nông thôn mới, có nhiều tiêu chí cần sự đóng góp của đoàn viên thanh niên. Có tiêu chí đóng góp trực tiếp, tiêu chí đóng góp gián tiếp, tiêu chí đóng góp qua phong trào, qua hoạt động cụ thể do tổ chức Đoàn phát động… Một số nội dung mà vừa qua vai trò của tổ chức Đoàn tham gia thể hiện khá rõ và được đánh giá cao như: Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm hộ nghèo, tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Có thể khẳng định lực lượng đoàn viên, thanh niên là một trong những chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới tỉnh sẽ có  định hướng gì gợi mở tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển?

Với mục tiêu đặt ra là phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra, trong đó vấn đề đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch, giải quyết bài toán về chất lượng nguồn nhân lực được đặt lên hàng đầu. Với sức trẻ và là lực lượng kế cận sự nghiệp cách mạng của Đảng thì tổ chức Đoàn cần tham gia vào công tác phát triển nguồn nhân lực ở nhiều góc độ khác nhau, tham gia xung kích trong phát triển kinh tế, tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ… Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã định hướng cho tỉnh hình thành 3 trung tâm mang tầm quốc gia: trung tâm du lịch - thể thao biển; trung tâm chế biến sâu khoáng sản titan và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Qua đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần tích cực học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương Bình Thuận.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, mục tiêu đặt ra là giải quyết căn bản các vấn đề chính sách an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường... Tổ chức Đoàn cần bám sát các chủ trương, định hướng trên để phát động trong đoàn viên thanh niên thể hiện mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của mình, tham gia một cách hiệu quả.

Xin cảm ơn ông! 

Như Nguyễn (thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện