Theo dõi trên

Hội Khuyến học Phan Thiết: Vận động gần 5 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”

20/12/2017, 09:17

BT- Năm 2017, mặc dù tình hình chung vẫn còn những khó khăn về kinh tế và đời sống, nhưng nhờ sự nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Phan Thiết thông qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động phong phú, thích hợp, sát với thực tế cuộc sống. Qua đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm đã ủng hộ cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường đạt nhiều kết quả.

Tính riêng năm 2017 đã vận động được 4.769.216.000 đồng, cộng với tồn quỹ năm trước chuyển sang 2.324.278.000 đồng, tính chung đạt được 7.093.494.000 đồng. Nhờ đó đã chi tổng số tiền 4.761.808.000 đồng để cấp 625 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng số tiền là 896.770.000 đồng (mỗi suất từ 1 đến 2 triệu đồng); hỗ trợ học sinh nghèo 5.574 suất với số tiền 1.726.922.000 đồng; khen thưởng học sinh 20.555 suất với số tiền 1.924.350.000 đồng; hỗ trợ giáo viên 7 suất với số tiền 10.000.000 đồng; chi sửa chữa trường lớp 150.000.000 đồng. Đồng thời với vận động xây dựng quỹ khuyến học, tiếp bước cho em đến trường, hội cũng không ngừng tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2017 đã phát triển mới 2.779 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay lên 22.612 hội viên, đạt tỷ lệ 10% so dân số.

Đặc biệt, Hội Khuyến học đã tham mưu cho UBND các cấp triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Kế hoạch 493 ngày 23/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đó, năm 2017 đã có 18/18 phường, xã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 31.939 hộ/21.950 hộ, đạt tỷ lệ 145% so kế hoạch năm. Số hộ được công nhận là 27.520 hộ/21.950 hộ, đạt tỷ lệ 125% so kế hoạch năm. Có 96/131 thôn, khu phố đăng ký xây dựng cộng đồng học tập; qua bình xét đã có 82/96 thôn, khu phố đạt chuẩn cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 63%. 77/90 đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị học tập; qua bình xét có 69 đơn vị được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 77%. Ngoài ra, Hội Khuyến học còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua đó vận động đóng góp tiền, dụng cụ học tập hỗ trợ 61 suất học bổng và 570 suất dụng cụ học tập cho học sinh nghèo với tổng trị giá 391,5 triệu đồng.

 L.M.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Khuyến học Phan Thiết: Vận động gần 5 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”