Theo dõi trên

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

30/10/2019, 10:52

BT- Trau dồi vốn ngoại ngữ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều cần thiết đối với mỗi học sinh. Những năm qua, việc dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh tại các trường học trong tỉnh được quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ cho học sinh tại các cấp học.

                
Dạy và học tiếng Anh tại Trường tiểu học    Bắc Phan Thiết.

 Thí điểm làm quen ngoại ngữ

Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD & ĐT) đã triển khai chương trình thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tại bậc mầm non. Có 6/10 huyện triển khai thực hiện thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, La Gi, Tánh Linh) với tổng số 13/154 trường dạy thí điểm (đạt tỷ lệ 8,44%). Chương trình thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh bước đầu nhận được sự quan tâm, ủng hộ của phụ huynh. Hiệu quả của chương trình mang lại trẻ rất nhạy bén, hứng thú khi học tiếng Anh, bước đầu đã nắm được các kỹ năng giao tiếp cơ bản, tạo tiền đề tốt cho trẻ khi học tiếng Anh ở tiểu học. Từ đó, năm học 2019 - 2020 chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở bậc mầm non đã được nhân rộng đến 55 trường mầm non tại 10/10 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Cùng với đó, chương trình dạy học tiếng Anh thí điểm lớp 1, 2 cấp tiểu học được thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019 trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương. Sở GD & ĐT đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch thông báo đến phụ huynh học sinh vào dịp lễ tổng kết năm học về định hướng giảng dạy tiếng Anh, nội dung, sách giáo khoa và các khoản đóng phí cho môn học này tại trường để phụ huynh được biết. Năm học 2019 - 2020, có 10/10 huyện triển khai thực hiện chương trình dạy học tiếng Anh thí điểm lớp 1, 2 và có 25% học sinh lớp 1, 2 tự chọn chương trình môn tiếng Anh.  Bên cạnh đó, chương trình học tiếng Anh 10 năm (từ lớp 3) đã được triển khai thực hiện rộng tại các trường tiểu học trong tỉnh. Kết quả, năm học 2018 - 2019 có 174/262 trường thực hiện, đạt tỷ lệ 66,4%.  Riêng chương trình học tiếng Anh 10 năm, ở cấp THCS và THPT vẫn còn đạt tỷ lệ thấp, có 41 trường THCS với 135 lớp tham gia học và cấp THPT có 6 trường với 23 lớp tham gia.

 Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên

Việc triển khai các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh trong các trường phổ thông bước đầu được thực hiện tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo với bộ môn tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) đối với học sinh có nhu cầu. Qua đó, khối lớp 10 có 20 học sinh, khối lớp 11 có 10 học sinh đăng ký theo học. Ngoài ra, tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đang  triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ đối với các môn học và dạy các môn học bằng ngoại ngữ đối với bộ môn toán và các môn KHTN theo mô hình mẫu (thực hiện việc dạy mẫu một số tiết trong tuần hoặc trong học kỳ). Để nâng cao chất lượng giảng dạy theo hình thức này, nhà trường đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng được 4 giáo viên giảng dạy được bộ môn toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh. Song song đó, chương trình tiếng Anh tăng cường cho học sinh khối THCS được triển khai theo hình thức xã hội hóa hoặc tiết dạy tự chọn (2 tiết/tuần)…

Để đào tạo môn tiếng Anh có chất lượng thì công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên được chú trọng. Thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ từ năm học 2018 - 2019 đến nay, Sở GD & ĐT đã phối hợp với các trường đại học  sư phạm trong nước tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nâng cao năng lực sư phạm cho các giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các cấp học. Cùng với đó, xây dựng tổ giáo viên tiếng Anh cốt cán ở 3 cấp học TH, THCS và THPT, mỗi năm sinh hoạt 2 lần nhằm trao đổi những vấn đề chuyên môn, xây dựng tiết dạy chuyên đề, nhận xét, thảo luận nhằm đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu nhất cũng như khắc phục những khó khăn trong quá trình dạy học. Đặc biệt, trong tổ giáo viên cốt cán môn tiếng Anh cấp THPT đã xây dựng bộ đề ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia phù hợp với trình độ, kiến thức của học sinh…

Với những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong thời gian qua tại các cấp học đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Phải kể đến, Bình Thuận được xếp thứ 10 có điểm trung bình môn thi tiếng Anh cao nhất toàn quốc tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 và môn tiếng Anh đạt được nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi quốc gia, cấp tỉnh trong những năm học qua…    

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ