Theo dõi trên

Quỹ “Phát triển kỹ năng nghề”: Nâng bước chân em tới trường

05/12/2018, 09:02

BT- Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” của Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận là món quà đầy ý nghĩa giúp nhiều học sinh, sinh viên vượt khó, vững tin bước tiếp trên con đường học tập.

                
Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận trao học    bổng cho học sinh, sinh viên.

Chẳng hạn, hoàn cảnh bạn Nguyễn Minh Tuấn lớp kỹ thuật điện công nghiệp (năm thứ 2, hệ cao đẳng) khó khăn. Quê ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, ba mất cách đây 3 năm. Các anh chị lớn có gia đình riêng, nhưng chẳng khấm khá. Còn lại mẹ già 60 tuổi, ai thuê gì làm đó như nhổ cỏ, vuốt tai thanh long, thu hoạch củ mì…, khá vất vả với số tiền 180.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, số ngày làm không nhiều, phụ thuộc vào vụ mùa, dẫn đến nguồn thu cũng bấp bênh. Vì thế, gia đình khó giúp em trong việc đóng tiền học phí liên tục trong thời gian 3 năm.  Bên cạnh đó, sau giờ học tại lớp, Tuấn tranh thủ phụ quán cá phê, quán ăn hoặc cơ sở sơ chế thanh long để kiếm tiền trang trải. Mặc dù nhiều khó khăn phía trước, nhưng Tuấn đạt được kết quả loại khá, hạnh kiểm tốt và được nhận học bổng hơn 3,4 triệu đồng. Tuấn chia sẻ niềm vui: “Học bổng giúp gia đình em bớt nỗi lo về tiền đóng học phí. Em sẽ cố gắng học tốt”.

Tương tự, bạn Đào Thị Kim Quyên đang học năm thứ 3 ngành quản trị resort (cao đằng). Quyên cho biết: “Em đã nhận 2 năm học bổng, giá trị tương đương khoảng tiền đóng học phí. Nhờ đó, em mới có thể duy trì việc học trong suốt 2 năm qua”. Quyên là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em; trong đó 1 em gái đã mất vì bị ung thư gan, 4 anh chị em đều đang đi học. Cha bệnh thoái hóa cột sống, không thể lao động nặng, chỉ làm công việc lặt vặt tại nhà. Mẹ trở thành lao động chính, vừa lo chi phí sinh hoạt hàng ngày trong gia đình vừa lo chuyện học hành của 4 anh chị em. Quả là khó và khổ trên đôi vai mẹ Quyên!

Cứ vào năm học mới, với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học phí là gánh nặng đè lên vai của các phụ huynh. Nhiều gia đình lo cái ăn hàng ngày đã khá vất vả, lại thêm nỗi lo các khoản tiền cho con đến trường. Nhằm chia sẻ khó khăn đó, năm 2008, Trường trung cấp nghề Bình Thuận (tiền thân Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, hiện nay) thành lập quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề”, từ nguồn vận động doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Thầy Nguyễn Văn Trung (Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và quan hệ doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận) cho biết.

Gần 10 năm qua, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp hàng trăm học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, vượt qua khó khăn, duy trì việc học đến một mục tiêu có nghề nghiệp và nay có việc làm ổn định. Cụ thể năm học 2018 – 2019, 21 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tài trợ 90 suất học bổng với tổng số tiền 90 triệu đồng. Có thể nói, mỗi suất học bổng từ quỹ “Phát triển kỹ năng nghề” góp phần làm cho xã hội vơi bớt những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho học sinh, sinh viên khó khăn, là động lực giúp các em tự tin, vững bước. 

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quỹ “Phát triển kỹ năng nghề”: Nâng bước chân em tới trường