Theo dõi trên

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kỷ niệm 10 năm thành lập

22/10/2017, 11:21

BTO - Sáng 21/10, Trường Cao đẳng Cộng đồng khai giảng năm học mới (2017- 2018) và Kỷ niệm 10 năm thành lập (2007 – 2017). Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam cùng hơn 1.400 cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên nhà trường.

         
   

         

            Thầy Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trao giấy    khen cho học sinh giỏi

 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Bình Thuận, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tôn Đức Thắng. 10 năm qua, nhà trường nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở thành Trung tâm đào tạo đa ngành, đa nghề với nhiều hình thức đào tạo ngày càng chuyên nghiệp. Trường đã đào tạo và cung ứng hơn 10.000 lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành nghề kinh tế - xã hội; liên kết với hơn 25 cơ sở đào tạo đại học trong nước đào tạo 10.250 lao động có trình độ đại học. Ngoài ra, đã có hơn 61.950 lượt học viên được phổ cập kiến thức, nâng cấp kỹ năng về ngoại ngữ, tin học và nhiều lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ khác tại các Trung tâm của trường.

         
   

         

            Thầy Trương Văn Chính – Phó Hiệu trưởng Trường tặng học bổng Nguyễn    Phan Hưng; các đơn vị tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó.
         
   

 Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những kết quả nhà trường đạt được và nhấn mạnh Trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận phải phấn đấu thực sự trở thành một Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh. Để làm tốt nhiệm vụ này, Trường tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, đưa hình ảnh và thương hiệu của nhà trường đến từng học sinh, sinh viên. Đặc biệt phải luôn gắn công tác đào tạo với nhu cầu xã hội, trước hết là phục vụ thiết thực về nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Song song đó, tăng cường nề nếp, kỷ cương dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường đào tạo an toàn lành mạnh, thân thiện quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu để Trường Cao đẳng cộng đồng là nơi giảng dạy cho học sinh, sinh viên những kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo,  phương pháp tiếp thu kỹ năng ứng dụng; giúp học sinh phát triển khả năng song ngữ linh hoạt và thảo luận tích cực…

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kỷ niệm 10 năm thành lập