Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận đóng góp vào sự phát triển của quê hương

25/03/2021, 11:10

BTO- Ngày 26/3/2021, đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng. Trên bước đường hình thành và phát triển, thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực, để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực của cuộc sống. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bình Thuận ngày càng giàu đẹp.

  Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Bình Thuận đó là tích cực trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8.900 công trình, phần việc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở với trị giá hơn 60 tỷ đồng. Điển hình như xây dựng nhà nhân ái; xây dựng cầu; làm bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; làm thủy lợi nhỏ; bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh…

 

Cũng thông qua phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới” nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã  thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất đã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho thanh niên. 

Nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động như phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… đã  đi vào đời sống của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Thông qua thực tiễn triển khai phong trào đã xuất hiện các mô hình, đề tài hay, các ý tưởng được công nhận và đạt giải trong các hội thi, cuộc thi do Tỉnh, Trung ương tổ chức. Tiêu biểu như  sản phẩm “Robot chuyển hóa năng lượng” đạt giải nhì phần mềm sáng tạo trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019 và sản phẩm  “Máy đo thân nhiệt tự động” đạt giải nhất phần mềm sáng tạo trong Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2020 của em Bùi Nguyễn Anh Kiệt – Trường THPT Nguyễn Văn Linh – huyện Hàm Thuận Bắc. Hay  Dự án “Đầu tư xây dựng khu trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao kết hợp chế biến” của anh Nguyễn Phi Vũ – xã Đức Hạnh – huyện Đức Linh. Ngoài ra, ý tưởng “Nghĩ dưỡng kết hợp với điều trị Đông y” của chị Pham Thị Nhi – xã Tân Thắng – huyện Hàm Tân được Trung ương Đoàn đánh giá cao và lọt vào bán kết Hội thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn toàn quốc.

Bên cạnh đó,  các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy), “3 giảm” (Giảm tội phạm hình sự, giảm tai nạn giao thông và giảm các tệ nạn xã hội) cũng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện.

Mỗi hành động, việc làm của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức đoàn, hội, đội và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương. Nhìn lại chặng đường 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đây là dịp để tuổi trẻ Bình Thuận tiếp tục củng cố niềm tin, thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hộị. Từ đó bồi đắp nhận thức lý tưởng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, vững vàng hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Diệp – Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận đóng góp vào sự phát triển của quê hương