Theo dõi trên

67,7% doanh nghiệp thực hiện thỏa ước lao động tập thể

17/07/2017, 08:09

BT- Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hiện nay toàn tỉnh có 1.420 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với  78.495 công nhân, viên chức, lao động (nơi có tổ chức công đoàn), trong đó có 45.301 nữ và đoàn viên công đoàn là 73.209 người/42.344 nữ. 6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong đó, đã thực hiện tốt chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, đến nay có 189/279 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều điểm có lợi hơn đối với người lao động theo quy định của pháp luật; các cấp công đoàn tham gia cùng các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát trên 341 cuộc về pháp luật lao động có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ được quan tâm thực hiện như triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên” đến công đoàn các cấp trong tỉnh; thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”.

 Những tháng còn lại của năm 2017, Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tập trung chỉ đạo thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước…

t.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
67,7% doanh nghiệp thực hiện thỏa ước lao động tập thể