Theo dõi trên

Bộ giáo dục Campuchia cho kết thúc năm học sớm vì Covid-19

30/11/2020, 09:58

Vì dịch Covid-19, tất cả các trường công lập tại Campuchia phải kết thúc năm học 2019-2020 vào ngày 30/11/2020, sau khi học sinh có kết quả học tập sơ bộ. 

Ngay trong đêm 29/11, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ra công điện khẩn yêu cầu tất cả các trường công lập trên cả nước kết thúc năm học vào ngày 30/11/2020, sau khi phát hiện hàng loạt trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, để tránh dịch Covid-19 xâm nhập vào nhà trường và lây nhiễm ra cộng đồng, Bộ này yêu cầu tất cả các trường công lập trên cả nước phải kết thúc năm học 2019-2020 vào ngày 30/11/2020, sau khi học sinh có kết quả học tập sơ bộ. Năm học mới 2020-2021 sẽ được tổ chức khai giảng vào ngày 11 tháng 1 năm 2021.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020 vẫn diễn ra vào ngày 30/11/2020 và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn và phòng dịch của Bộ Y tế. Riêng học sinh lớp 12 vẫn học bình thường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 21/12/2020.

Cũng trong đêm 29/11, Bộ Giáo dục Campuchia cũng quyết định cho tất cả các trường tư thục trên cả nước tạm ngừng hoạt động trong hai tuần và thực hiện chương trình học online.  

Trong ngày 30/11, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen một lần nữa kêu gọi người dân bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, tránh tập trung đông người trong trường hợp không cần thiết. 

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ giáo dục Campuchia cho kết thúc năm học sớm vì Covid-19