Thủ đoạn tuyên truyền này không mới, nhưng rất nguy hại, nếu không ngăn chặn sẽ ảnh hưởng đến thành công của cuộc bầu cử sắp tới, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hoài nghi, giảm niềm tin dẫn đến việc đi bầu cử một cách hình thức, hời hợt, đối phó.
Ảnh minh họa. |
Còn nhớ trước Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2016), trên mạng Internet đã xuất hiện nhiều tin, bài có nội dung chống phá chủ trương đường lối của Đảng, tung tin bịa đặt, vu cáo lãnh đạo Đảng – Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “phi chính trị hóa” quân đội, công an; kích động chia rẽ nội bộ Đảng – Nhà nước… Nhưng các âm mưu, thủ đoạn ấy đều đã thất bại, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho đất nước.
Để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ cuộc bầu cử, các cơ quan truyền thông cần đi đầu trong tuyên truyền về mục đích – ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới, để định hướng đúng đắn cho dư luận; tuyên truyền để nhân dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng bộ máy nhà nước; cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND, để cử tri lựa chọn những người có đức, có tài vào bộ máy nhà nước; vạch trần các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá bầu cử, để nhân dân cảnh giác…
Bầu cử Quốc hội và HĐND là sự kiện lớn của đất nước. Trước mỗi sự kiện trọng đại, cuộc đấu tranh tư tưởng trên “trận địa” Internet lại càng ác liệt hơn. Các nhà báo và cơ quan truyền thông cần phát huy tính chiến đấu của báo chí cách mạng, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, phản bác lại các thông tin xấu, độc, thù địch trên Internet.
Đặng Dũng