Theo dõi trên

70 người chết do tai nạn giao thông

11/05/2017, 15:40

BTO- Trong những tháng đầu năm 2017, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. 4 tháng, xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông, làm chết 70 người, bị thương 117 người. Tuy số vụ tai nạn và số người bị thương có giảm, nhưng tiêu chí quan trọng nhất là số người chết lại tăng cao (tăng 7,7% so 4 tháng đầu năm 2016).

Các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ, nhất là đoạn Quốc lộ 1A qua các địa bàn Hàm Thuận Nam (14 vụ, 10 người chết, 3 người bị thường), Hàm Thuận Bắc (11 vụ, 8 người chết, 3 người bị thương), Bắc Bình (6 vụ, 7 người chết, 2 người bị thương).

Nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông đường bộ nhiều nhất là: Đi không đúng làn đường, phần đường (chiếm 23,3%), vi phạm quy trình thao tác lái xe (chiếm 16%), chuyển hướng sai quy định (11,7%), không nhường đường (5,5%), vi phạm tốc độ (4,3%), vi phạm nồng độ cồn (3,7%), vượt không đúng quy định (2,5%) và các nguyên nhân khác như tránh xe, lùi xe, do người đi bộ, hỗn hợp các vi phạm là 33%.

Người gây tai nạn giao thông hầu hết là nam giới (155 vụ, chiếm 95,1%). Người có độ tuổi từ 27-55  gây ra hơn một nửa số vụ tai nạn (90 vụ, chiếm 55,2%). Phần lớn tai nạn giao thông xảy ra trong thời điểm từ 18 đến 24 giờ (77 vụ, chiếm 47,2%).

Phương tiện trong tỉnh gây tai nạn chiếm 76,1%. Trong đó phương tiện môtô - xe máy gây tai nạn giao thông nhiều nhất (107 vụ, chiếm 65,6%; làm chết 45 người, chiếm 64%, bị thương 109 người chiếm 93,2%).

Nếu xét về địa bàn thì có huyện Phú Quý không xảy ra tại nạn giao thông; 3 địa phương là thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Đức Linh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Huyện Hàm Tân chỉ giảm tiêu chí số người chết trên 10%. Các huyện còn lại như Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong tai nạn không giảm và có số người chết tăng cao.

Trong lúc tình hình trật tự an toàn giao thông ở phạm vi cả nước trong quý 1 cónhững chuyển biến tích cực: Số vụ tai nạn giao thông giảm 175 vụ (giảm 3,51%), số người chết giảm 80 người (giảm 3,65%), số người bị thương giảm 687 người (giảm 15,19%) thì ở Bình Thuận số người chết lại tăng cao thứ 2 toàn quốc (chỉ sau Phú Yên) là vấn đề đáng suy ngẫm. Cần phải có những những giải pháp mạnh từ truyền thông cũng như tuần tra xử lý và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là các đoạn mở rộng Quốc lộ 1A qua Hàm Thuận Nam, Hàm Tân là những việc làm cấp bách để hạn chế nạn giao thông trong thời gian tới.

T NAM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
70 người chết do tai nạn giao thông