Theo dõi trên

Bão Kai – Tak đã vào Biển Đông

18/12/2017, 15:48

BTO- UBND tỉnh Bình Thuận vừa nhận được công điện hỏa tốc của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT về việc đối phó với cơn bão Kai-tak và gió mạnh trên biển.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, trong đó có Bình Thuận thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão, tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, trong đó đặc biệt lưu ý đối với các tàu thuyền nhỏ. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra…

Trước đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 10,6 độ vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi lip pin), trưa ngày 18/12 bão đi vào biển Đông.  Đến 7 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, các đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Nam…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Kai – Tak đã vào Biển Đông