Theo dõi trên

Bão số 1 suy yếu, giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền

04/01/2018, 14:34

BTO- Hồi 11 giờ ngày 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đã ký công điện, giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải, cho chủ phương tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động và đánh bắt hải sản trở lại, nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của thời tiết, nhất là diễn biến của gió mùa Đông Bắc để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

 Đồng thời, giải tỏa công tác trực ban 24/24 giờ đối với cơn bão số 1. Riêng Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh tiếp tục phân công trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động điều tiết vận hành các hồ chứa phù hợp đảm bảo an toàn công trình, người dân vùng hạ du và cung cấp đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp vào mùa khô sắp tới. Tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn để chủ động chỉ đạo công tác phòng tránh, ứng phó.

Trước đó, Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 4/1, sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, ATNĐ (suy yếu từ bão số 1) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 10 giờ ngày 4/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sau đó, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và tan dần trên đất liền. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 1 suy yếu, giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền