Theo dõi trên

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ III - năm 2019

29/05/2019, 09:06

BT- Ngày 27/5, huyện Hàm Thuận Bắc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019. Đến dự có ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện Ban Dân tộc tỉnh và gần 150 đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Huyện Hàm Thuận Bắc là huyện miền núi có diện tích tự nhiên 134.451 ha, chia thành 17 xã với dân số toàn huyện là 182.015 người. Trong đó, đồng bào DTTS có 15.964 người, chiếm 8,8% dân số. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách thiết thực, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội đáp ứng đủ nhu cầu dân sinh - kinh tế. Từ năm 2014 - 2018 trên vùng đồng bào DTTS sinh sống đã có 12 công trình thủy lợi, 25 công trình trường học, 16 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 3 công trình y tế và một số công trình khác được xây dựng. Nhờ được đầu tư tốt về cơ sở hạ tầng nên việc sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của vùng đồng bào DTTS thay đổi đáng kể. Diện tích sản xuất cây nông nghiệp hằng năm luôn vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển biến rõ nét. Việc chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư, tất cả các xã đều có trạm y tế. Trong đó, 3 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư 1 phòng khám đa khoa và 2 trạm y tế, có trang bị xe cứu thương và bố trí đủ cán bộ, trang thiết bị cần thiết để khám và điều trị bệnh cho đồng bào. Nhờ được đầu tư, phát triển toàn diện nên trong những năm qua đời sống người dân vùng đồng bào DTTS có nhiều đổi thay. Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo vùng đồng bào DTTS toàn huyện là 616 hộ, chiếm 33,81% số hộ nghèo của huyện, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 25,8 triệu đồng/người/năm.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra 35 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ III - năm 2019