Theo dõi trên

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VI: Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

24/04/2019, 09:30

BT- Sau 2 ngày (22-23/4) làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều 23/4.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Mặt trận huyện Hàm Thuận Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị Mặt trận huyện Hàm Thuận Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, cần tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, hướng mạnh về các khu dân cư để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có kết quả và đúng thực chất. Xây dựng và củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực...

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 53 vị và cử bà Tô Thị Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hàm Thuận Nam khóa VI. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2014-2019, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục được củng cố tăng cường và mở rộng, sự đồng thuận của nhân dân tăng lên. Hai cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Kết quả, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thị trấn đang xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị; cuối năm 2018, bình xét có trên 93% số hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa; có 41/56 khu dân cư được công nhận mới và giữ chuẩn thôn, khu phố văn hóa. Riêng Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp huyện và xã, từ năm 2014 đến nay đã vận động trên 4,1 tỷ đồng (vượt từ 120-140% chỉ tiêu hàng năm tỉnh giao). Từ nguồn quỹ này và vận động thêm kinh phí từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 140 căn “nhà tình thương” cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền 5,1 tỷ đồng.

 Thanh ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VI: Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc