Theo dõi trên

Đổ xô tắm biển cầu an nhân dịp Tết Đoan ngọ

09/06/2016, 16:26

BTO - Theo quan niệm của người dân, Tết Đoan ngọ (5/5AL) là thời điểm tắm biển để “xả xui” tốt nhất trong năm và cầu cho bệnh tật đừng ghé thăm. Vì vậy, đúng 12 giờ trưa nay (9/6), hàng trăm người dân ở thị trấn Phan Rí Cửa và các xã lân cận như Hòa Minh, Chí Công (Tuy Phong), xã Phan Rí Thành, thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình) đã đổ xô ra biển Phan Rí để tắm. Bất kể già trẻ, gái trai đều chờ đợi đúng thời gian này cùng nhau ùa xuống biển, tạo không khí nhộn nhịp, náo nhiệt giữa cái nắng chói chang mùa hè. Theo những người lớn tuổi, vào mùng 5/5 AL nếu đi tắm biển nước biển sẽ cuốn đi những xui xẻo, phiền toái, rắc rối và mang lại cho bản thân cùng gia đình nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào. Mặc dù trời nắng gắt nhưng biển vẫn đông người bởi những quan niệm có từ lâu đời. Sau khi tắm xong, vài người còn lấy nước biển đem về cho những người già trong gia đình đang bệnh tắm, với nhiều hy vọng giúp họ vượt qua bệnh tật.

Tết Đoan ngọ còn gọi là “ngày giết sâu bọ”, là ngày bắt sâu bọ trên những cánh đồng. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì đổ xô tắm biển, vì theo quan niệm dân gian, đây là ngày “khí dương” mạnh nhất năm. Vì vậy, người ta tin rằng, các loại cây lá hái trong khoảng thời gian này có tác dụng chữa bệnh tốt nhất. 

Một số hình ảnh người dân tắm biển cầu an ở bãi biển Phan Rí vào 12 giờ trưa nay.

         
   

   

   

   

      

M.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổ xô tắm biển cầu an nhân dịp Tết Đoan ngọ