Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và Tp. Phan Thiết kiểm tra, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền không cho ra khơi hoạt động, kiểm đếm và giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống, sự cố xảy ra. Báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh số lượng tàu thuyền theo quy định. UBND các địa phương, đặc biệt các huyện ven biển thông báo ngay cho các hộ dân có lồng bè nuôi trồng thủy sản neo buộc chắc chắn, không để người lao động trên các lồng bè, tàu thuyền khi vào bến neo đậu; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh kiểm tra các hồ chứa nước, cân đối, tính toán chủ động điều tiết nước hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình, thông báo kịp thời cho UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân khu vực hạ du biết trước khi vận hành xả lũ. Các cơ quan, đơn vị thường trực tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh và các địa phương rà soát, chuẩn bị các phương tiện, lực lượng cứu hộ, trang thiết bị, sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu nạn khi có yêu cầu.Yêu cầu UBND huyện Phú Quý chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông.
Trước đó, theo tin từ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, chiều tối 17/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 (tên quốc tế Toraji).
Hồi 18 giờ 00' ngày 17/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 18/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 19/11, vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
Toàn tỉnh có trên 5.200 tàu thuyền đang neo đậu
Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đến 13 giờ ngày 17/11, toàn tỉnh có tổng cộng 7.187 tàu thuyền với 38.874 thuyền viên. Trong đó có 5.254 chiếc, với 27.864 thuyền viên đang neo đậu tại các bến trong tỉnh.
Số lượng tàu đang hoạt động ven bờ (khoảng 30 hải lý trở lại) là 1.639 chiếc và tàu xa bờ 294 tàu/2.102 lao động. Ngư trường hoạt động tại vùng biển Trường Sa, vùng biển Côn Sơn- Thổ Chu, vùng biển Phú Quý-Côn Sơn, vùng biển Khánh Hòa… Hiện các tàu thuyền đảm bảo thông tin liên lạc với gia đình trên đất liền và các đồn Biên phòng trong khu vực. Ngoài ra, hiện có 34 tàu/180 lao động của các tỉnh Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đang neo đậu tại các bến trong tỉnh. Riêng lồng bè nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh có 92 bè/243 lao động. K.HK.H