Theo dõi trên

Đức Linh:Trồng 4.000 cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

27/03/2019, 08:55

BT- Hiện UBND huyện Đức Linh đang tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 với số lượng dự kiến trồng tối thiểu 4.000 cây.

 Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị trồng tối thiểu từ 50 - 100 cây. Đối với UBND các xã, thị trấn dự kiến tối thiểu mỗi xã, thị trấn trồng 250 cây. Cây trồng được lựa chọn có chất lượng đảm bảo, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ yếu tập trung vào các loài cây lấy gỗ, cây phong cảnh, bóng mát, cây có hiệu quả kinh tế cao...

Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị tổ chức trồng cây nhân dịp sinh nhật Bác  Hồ (19/5) và Ngày Môi trường thế giới (5/6). Thời vụ trồng cây chủ yếu trong mùa mưa từ tháng 7 - 9/2019. Vị trí trồng cây xung quanh cơ quan, công sở, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, các vị trí đất trống quy hoạch trồng cây xanh, đất trống gần nhà, các tuyến đường liên thôn, liên xã, các công trình công cộng…

Đây là hành động thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh:Trồng 4.000 cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”