Theo dõi trên

Giao ban báo chí tháng 4/2017:Nổi lên một số vấn đề thời sự, xã hội

07/05/2017, 09:46

BTO - Chiều ngày 5/5, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Bình Thuận tổ chức giao ban báo chí tháng 4/2017. Đến dự có các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan báo chí Thường trú tại Bình Thuận và một số đơn vị, ban ngành liên quan.

Trong tháng 4/2017, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; Tuyên truyền phản ánh tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; Tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; Tuyên truyền trước trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2017.Các báo tiếp tục phản ánh thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 của Bình Thuận bằng cách khai thác những nội dung về thực hiện dự án điện mặt trời, điện gió, nông nghiệp công nghệ cao, nhất là tập trung vào việc phát triển các khu nghỉ dưỡng, du lịch qua việc giá trị bất động sản nâng cao nhờ hạ tầng và khả năng phát triển giao thông; Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng.  Nhiều báo đã tiếp tục tập trung phê phán việc chậm trễ bồi thường cho các chủ đầu tư du lịch của tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại vùng Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam). Các báo cũng cho biết, không chỉ gây thiệt hại cho các chủ đầu tư mà còn làm cho tỉnh Bình Thuận phải thụt lùi vì cụm quy hoạch phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh bị ảnh hưởng...

Trong buổi giao ban các đại biểu dự hooïọp được các ngành, đơn vị cung cấp thêm thông tin vềDự án mở rộng khu dân cư Bến Lội - Lại An (giai đoạn 2.2) thuộc địa bàn xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc đã hết hiệu lực từ năm 2010 nhưng chưa đưa ra khỏi quy hoạch,gây bức xúc cho nhân dân.Công tác kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua; trong đó trường hợp xúc xích của thương hiệu Co.opmart bị mốc khi chưa hết hạn sử dụng. Công ty TNHH MTV TM dịch vụ Sài Gòn - Phan Thiết (Siêu thịCo.opmart Phan Thiết) đã cho biếtmặc dù khách hàng không lưu lại mẫu sản phẩm nhưnǵi trách nhiệm với người tiêu dùngcũng như việc trên chỉ diễn ra tại Coopmart Phan Thiết nhưng SG Coopmart đã ngưng kinh doanh mặt hàng này trên toàn hệ thống, phối hợp cùng nhà sản xuất lấy mẫu lưu cũng như mẫu ngẫu nhiên đang bántrên siêu thị xét nghiệm và kết quả đều an toàn cho người sử dụng. Đồng thời khuyến cáo khách hàng bảo quản sản phẩm tốt hơn trong mùa nóng.Thông tin về trường hợp cơ sở kinh doanh của ông Lê Anh Thảo - con trai của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đê bị cưỡng chế thuế sai quy định...

Cũng trong buổi giao ban, Ban Tuyên giáo Tỉnhủy , Sở Thông tin Truyền thông lưu ý một số vấn đề trong công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2017.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao ban báo chí tháng 4/2017:Nổi lên một số vấn đề thời sự, xã hội