Theo dõi trên

Gìn giữ, tái tạo và bảo vệ môi trường biển, đảo

08/06/2017, 08:47

BT- Năm nay, kỷ niệm các ngày lễ vào đầu tháng 6: Môi trường thế giới, Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, UBND tỉnh đã chọn Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng cảnh đẹp hữu tình thuộc xã ven biển Hòa Thắng, Bắc Bình làm lễ hưởng ứng. Đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng hơn 700 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh của huyện đã tham dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam phát biểu, nhìn nhận thực tế: Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, cùng biến đổi khí hậu, sự cố tràn dầu, khai thác tài nguyên biển không hợp lý đã làm nhiều hệ sinh thái biển bị tổn thương, nguồn tài nguyên biển bị suy giảm. Tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa lớn, không chỉ đối với đời sống cộng đồng dân cư khu vực ven biển, hải đảo, các loài sinh vật biển còn tác động đến nền kinh tế của tỉnh. Ngay huyện Bắc Bình, trên chiều dài 28 km bờ biển đã có nhiều đoạn bị xâm thực, đường ven biển hư hỏng, nhà cửa...

Nhân ngày môi trường, đại dương, biển, đảo năm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo. Chính quyền khuyến khích, giúp đỡ ngư dân yên tâm bám biển; phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đóng góp sức người, sức của góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo… Với thông điệp “Sống hài hòa với thiên nhiên” của Ngày Môi trường thế giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, mọi người dân phát huy vai trò trách nhiệm bảo vệ môi trường bằng việc làm cụ thể, gắn với chương trình hành động của từng địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Sở ngành chức năng rà soát quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”. Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tham gia trồng dương ở đồi cát bay Bàu Trắng. Trong khi đó, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh của huyện tham gia diễu hành trên đường Hòa Thắng - Hòa Phú, làm vệ sinh môi trường, trồng hơn 300 cây dương ven biển Hòa Thắng. 

    
Được   biết, các ngày lễ trên gắn chủ đề: Sống hài hòa với thiên nhiên (Ngày   Môi trường thế giới), Đại dương là của chúng ta, tương lai của chúng ta   (Ngày Đại dương thế giới), Vì tương lai của chúng ta (Tuần lễ Biển và   Hải đảo Việt Nam).

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gìn giữ, tái tạo và bảo vệ môi trường biển, đảo