Theo dõi trên

Hai ngư dân Bình Thuận gặp nạn được cứu ở Trường Sa

16/07/2018, 11:12

BTO- Sáng 16/7, quân y đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa xác nhận, các y bác sĩ ở đảo này mới tiếp nhận, cấp cứu hai ngư dân tỉnh Bình Thuận thuộc tàu cá BT 97688 TS. Hai ngư dân là Lê Văn Tĩnh, sinh năm 1980 bị gãy hở độ 3 đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, chấn thương vùng bụng kín, huyết áp tụt, và ngư dân Phạm Thanh Bằng, sinh năm 1997 bị gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, sai khớp cổ chân. Cả hai ngư dân này có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

                
      Đảo Thuyền Chài nhìn từ biển, ảnh Mai Thắng

Theo thuyền trưởng tàu BT 97688 TS - ông Lê Minh Hùng, tàu cá BT 97688 TS đi đánh bắt hải sản ở khu vực Trường Sa từ ngày 9/7, trên tàu có 11 lao động cùng ở quê Bình Thuận.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 15/7, y,  bác sĩ đảo Thuyền Chài tiếp nhận hai ngư dân Tĩnh và Bằng trong trường hợp cả hai bị đa chấn thương do tai nạn khi cẩu xuồng lên tàu cá. Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ đã thăm khám, rửa, băng bó vết thương, điều trị kháng sinh và động viên tinh thần. Cả hai ngư dân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chờ tàu đưa vào đất liền tiếp tục điều trị.

Mai Thắng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai ngư dân Bình Thuận gặp nạn được cứu ở Trường Sa