Theo dõi trên

Hội Cựu tù chính trị tỉnh: Tổng kết nhiệm kỳ và 25 năm thành lập

15/04/2021, 15:27

BTO- Sáng 15/4, Hội Cựu tù chính trị tỉnh (CTCT) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 25 năm thành lập Hội (1995-2020). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 130 đại biểu đại diện cho 1.750 cán bộ, hội viên CTCT trong tỉnh.

                
      Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và 25 năm thành lập của Hội Cựu tù chính    trị.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 và qua 25 năm thành lập, Hội CTCT các cấp đã làm tròn sứ mệnh lịch sử, tiếp tục đóng góp sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, thật sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Với hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, các cấp Hội đạt được nhiều kết quả nổi bật như vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây, sửa 36 căn nhà cho CTCT trị giá hơn 700 triệu đồng; thăm và tặng hàng chục ngàn suất quà cho CTCT ốm đau, hoàn cảnh gia đình khó khăn trị giá gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để giáo dục lý tưởng truyền thống cách mạng, chuyển lửa cho thế hệ trẻ, Tỉnh hội đã biên soạn, phát hành, giới thiệu truyện ký như “Khí tiết – Niềm tin”, phim “Kiên trung – Son sắt”, “Chuyển lửa cho thế hệ trẻ”, kỷ yếu “Chiến sĩ cách mạng hoạt động ở Bình Thuận bị địch bắt tù đày”. Đồng thời, Tỉnh hội đã phối hợp tổ chức 43 buổi giao lưu truyền thống với hơn 3.600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên và học sinh trong toàn tỉnh. Ngoài ra, qua 25 năm Hội CTCT các cấp đã làm tốt công tác phối hợp đề xuất giải quyết các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước có hiệu quả, đem lại quyền lợi thiết thực cho CTCT. Tính đến năm 2018 đã có 1.216/1.747 hội viên nhận Kỷ niệm chương: “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Riêng tập thể chiến sĩ cách mạng ở 2 nhà tù lớn Côn Đảo và Phú Quốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

                
      Các cựu tù chính trị biểu diễn văn nghệ.

Sau 25 năm thành lập, hiện cán bộ chủ chốt Hội CTCT 3 cấp trong toàn tỉnh đều trên 65 tuổi, phần đông không đủ sức khỏe và không còn người thay thế. Với thực trạng đó, tổ chức Hội không thể duy trì hình thức như hiện nay. Căn cứ vào kết quả biểu quyết chọn phương án của 3 cấp Hội; trong đó, giải thể ở cấp tỉnh là 12/15 phiếu, đạt 80%; cấp huyện 88/113 phiếu, đạt 77,87%; cấp xã có 875/1.117 phiếu, đạt 78,33%. Được biết Tỉnh ủy đã có Thông báo số 36 ngày 9/12/2020 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh ra Văn bản số 185 ngày 14/1/2021 thống nhất việc giải thể Hội CTCT tỉnh kể từ ngày 1/6/2021.

                
      
      Ông Đỗ Thái Dương – Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền Chủ tịch UBND    tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.   

Dịp này, 4 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội giai đoạn 2016-2021.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Cựu tù chính trị tỉnh: Tổng kết nhiệm kỳ và 25 năm thành lập