Theo dõi trên

Làm rõ trường hợp một em bé tử vong sau sinh

18/04/2018, 17:02

BTO- Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: đang tiến hành làm rõ 1 trường hợp em bé tử vong vài giờ sau khi sinh …

Trước đó (khoảng 22 giờ ngày 15/4), sản phụ N.N.C.T (31 tuổi, ở xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Qua siêu âm, bác sỹ chẩn đoán thai nhi được 38 tuần, nặng khoảng 3,4 kg, sức khỏe bình thường. 8h ngày 16/4, sản phụ bắt đầu chuyển dạ. Từ 11h45 đến 12h cùng ngày, sản phụ vẫn chưa sinh được nên ê kíp trực cho sinh bằng phương pháp hút.

Chỉ ít phút sau, một bé trai chào đời, bé không khóc, nặng 3,8 kg. Quá trình sinh hút, bé trai bị kẹt vai. Sau hồi sức, em bé mới khóc to, da hồng, sức khỏe bình thường.

Đến 14h35 ngày 16/4, bé có dấu hiệu tím tái, thở yếu, nhịp tim đập chậm. Do đó, y bác sỹ bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực,…  nhưng đến 15h5, em bé đã tử vong.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh: chẩn đoán ban đầu cho thấy, em bé tử vong do suy hô hấp độ 3, nhưng để làm rõ nguyên nhân vì sao em bé suy hô hấp phải qua đánh giá hội đồng chuyên môn mới có thể kết luận được.

Được biết, đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ N.N.C.T. Lần sinh thứ nhất cách đây 11 năm, lúc đó sản phụ T sinh thường, em bé nặng 3,5 kg.

Sáng nay (18/4), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các y, bác sỹ của bệnh viên đã đến nhà sản phụ T để chia buồn, động viên và hứa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm rõ trường hợp một em bé tử vong sau sinh