Theo dõi trên

Lấy lợi ích đoàn viên làm mục tiêu quan trọng

26/03/2018, 08:47

BT- Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tại Đại hội Công đoàn TP. Phan Thiết lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra vào cuối tuần qua.

                
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn TP. Phan    Thiết khóa mới.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, hoạt động công đoàn TP. Phan Thiết đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đội ngũ CNVCLĐ tiếp tục có bước phát triển về số lượng và chất lượng, đa dạng hơn trong cơ cấu ngành nghề, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Các tổ chức công đoàn đã chú trọng việc giáo dục chính trị - tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước đến CNVCLĐ. Các hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ được quan tâm như xây dựng 14 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên nghèo khó khăn về nhà ở; kịp thời thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động… Bên cạnh đó, Công đoàn TP. Phan Thiết đã làm tốt vai trò giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động, là cầu nối giữa người lao động với chủ doanh nghiệp…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ TP. Phan Thiết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới 2018 – 2023, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị Công đoàn Lao động TP. Phan Thiết cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển phong trào CNVCLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động công đoàn. Quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động; giải quyết có hiệu quả những vấn đề về việc làm, tiền lương, nâng cao thu nhập, các chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình cơ sở, thể hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn TP. Phan Thiết khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 25 người, ông Võ Huy Luận được tái cử Chủ tịch Công đoàn TP. Phan Thiết khóa mới.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấy lợi ích đoàn viên làm mục tiêu quan trọng