Theo dõi trên

Người dân Hàm Thuận Nam chủ động khắc phục sau lũ

24/10/2017, 15:59

BTO- Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 24/10, tại các xã Hàm Mỹ, Mương Mán, Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam)… nước lũ cơ bản đã rút. Ngay từ sáng sớm, các hộ dân bị ảnh hưởng đã ra vườn thanh long thăm nom, chăm sóc lại vườn thanh long. Một số hộ nhà bị ngập, hiện đang tất bật thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc để ổn định lại cuộc sống. Riêng chính quyền địa phương, ban điều hành các thôn vẫn gấp rút đến tận từng hộ dân để thống kê thiệt hại.

                
      Chị Vân đang thu dọn lại đồ đạc sau lũ

Cụ thể tại xã Hàm Mỹ, theo ông Huỳnh Trọng Phương- Chủ tịch UBND xã, từ chiều qua (23/10) đến sáng nay, chính quyền xã đang tiến hành đến 3 thôn ven sông Cà Ty bị thiệt hại, gồm Phú Phong, Phú Hưng và Phú Mỹ. Đánh giá thiệt hại sơ bộ toàn xã đến sáng 24/10 có khoảng 23 ha thanh long bị ngập và 24 hộ có diện tích rau màu bị thiệt hại, một số hộ bị nước ngập vào nhà.

Chúng tôi có mặt tại gia đình chị Chung Thị KhánhVân (thôn Phú Phong) khi vợ chồng chị đang thu dọn đồ đạc, quét dọn lại nhà cửa. Trên gương mặt vợ chồng chị cùng 2 đứa con vẫn chưa hết bàng hoàng, mệt mỏi. Chị cho biết: “Khoảng 15 năm nay gia đình mới chứng kiến trận lũ bất ngờ đến thế. Lũ về lúc gần sáng, nên vợ chồng con cái chỉ kịp kéo nhau chạy. Còn tủ lạnh, giường, tủ, vật dụng bếp núc, phân bón, bóng đèn Compact…để trong nhà nay đã bị ướt, hư hỏng và chưa thể biết được thiệt hại. Vấn đề hiện nay là kịp thời dọn dẹp lại nhà cửa để ổn định cuộc sống gia đình”.

                
   
      Anh Nghĩa đẩy mô tơ điện từ vườn thanh long ra để sửa chữa

Còn hộ anh Nguyễn Tú Huy ở cùng thôn đang khẩn trương thu dọn, rút dây thanh long. Anh Huy cho biết, hơn 400 trụ thanh long đang kỳ chong đèn được 15 đêm, chuẩn bị rút dây thì gặp lũ, nay đành tháo bỏ bóng đèn, chờ chăm sóc, phục hồi lại. Theo anh Huy, đợt lũ này gia đình anh thiệt hại khoảng 7 triệu đồng tiền điện. Riêng quá trình phục hồi cây phải mất từ 2-3 tháng.

Cùng có mặt tại vườn thanh long, anh Nguyễn Trung Nghĩa lại đang cặm cụi với cái mô tơ bơm nước thanh long đã ngập nước. Anh Nghĩa cho biết: “Loại mô tơ này có thể khắc phục bằng cách đi sấy khô, hy vọng sẽ sử dụng lại được”.

                       
   
   
      Anh Huy thu dây, bóng đèn thanh long

Còn tại xã Mương Mán, đến sáng 24/10 tình hình mưa lũ đã giảm bớt. Sau khi nước rút, Ban điều hành các thôn đang khẩn trương thống kê thiệt hại. Ông Nguyễn Anh Phong- Chủ tịch UBND xã Mương Mán cho biết: Trong khi ngập lụt, xã đã cử lực lượng xuống giúp người dân kê cao đồ đạc, đưa người trong vùng ngập ra phía ngoài. Đồng thời, cử các đoàn thể của xã đến động viên, thăm hỏi, bố trí, sắp xếp chỗ ở cho người dân. Theo thống kê sơ bộ, xã Mương Mán có 6-7 căn nhà bị ngập nước, chủ yếu là thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, với khoảng 165 ha thanh long bị ngập. Hiện các hộ dân đã chủ động chăm sóc, hồi phục cây trồng.

Theo ông Nguyễn Hùng Tân- Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh:  Từ ngày 21 đến ngày 23/10/2017, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng; đặc biệt, mưa to ở thượng nguồn các nhánh sông, suối đổ về sông Cà Ty gây lũ cục bộ vượt trên cấp báo động I (đỉnh lũ đạt 18,80m), kết hợp với lượng mưa nội đồng và xả nước qua tràn hồ chứa nước Sông Móng (xả qua tràn: 34,44m3/s); đập Ba Bàu (nước qua tràn: 178,86m3/s), ... đã gây lũ, ngập lụt làm ngập khoảng 50 căn nhà, thiệt hại một số diện tích cây trồng của nhân dân tại các xã như: Mỹ Thạnh, Hàm Cần, Hàm Thạnh, Mương Mán và Hàm Mỹ. Tuy nhận được thông tin cảnh báo và giao ban tình hình thời tiết hàng ngày từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh nhưng do mưa to trên diện rộng, kết hợp lưu vực miền núi thượng nguồn các nhánh sông, suối, nước tập trung về hạ lưu nhanh, các trục tiêu nhỏ thoát không kịp; trên sông Cà Ty nước dâng cao do mưa nguồn kết hợp điều tiết xả qua tràn hồ Sông Móng nên gây lũ, ngập úng cục bộ nhiều nơi trên địa bàn huyện.  UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thông tin cho UBND và người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để chủ động phòng tránh. Rà soát các khu vực ven sông, vùng trũng, kịp thời sơ tán, hỗ trợ người dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nước tập trung về nhiều cùng lúc và trên sông Cà Ty nước dâng cao nên các trục tiêu lũ thoát nước ra sông không kịp đã làm ngập úng, thiệt hại cho người dân địa phương. Đánh giá thiệt hại ban đầu, toàn huyện có 50 căn nhà bị ngập, trong đó lũ cuốn trôi hoàn toàn 1 nhà tạm; 49 căn nhà /49 hộ dân bị có nhà bị ngập từ: 1,0 - 1,5m. Về nông nghiệp,tổng diện tích thanh long bị ngập gần 500 ha; trên 1,5 ha lúa bị cuốn trôi, ngập úng. Về chăn nuôi, lũ cuốn trôi 200 con gà, vịt; làm chết 2 con bò; cuốn trôi khoảng 7.000 bóng đèn compact dùng để chong đèn thanh long. Ước giá trị thiệt hại ban đầu toàn huyện hơn 15 tỷ đồng.

 Trong ngày 23/10, Chủ tịch UBND huyện cùng với các phòng, ban chức năng liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục; yêu cầu các xã, thị trấn huy động lực lượng cùng với người dân tập trung khơi thông các hệ thống kênh tiêu thoát lũ; nước rút tới đâu tổ chức chăm sóc, bón phân, khử trùng đến đó, không để dịch bệnh xảy ra, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

                
   
      Một số diện tích thanh long vẫn còn bị ngập

Ông Nguyễn Hùng Tân cho biết thêm: Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT &TKCN huyện, các phòng, ban, đơn vị liên quan thông tin kịp thời tình hình thời tiết, KTTV hàng ngày và phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trong những ngày tiếp theo để có biện pháp chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó hiệu quả. Tập trung xử lý môi trường tại các vùng bị ngập sau lũ tránh dịch bệnh xảy ra.

K. Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Hàm Thuận Nam chủ động khắc phục sau lũ