Theo dõi trên

Nhiều hoạt động chào năm 2019

01/01/2019, 08:57

BT- Trong không khí phấn khởi, chuẩn bị bước sang năm mới 2019, nhiều huyện, thị trong tỉnh đang triển khai hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc để mừng năm mới 2019, mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi. Đây là hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tấm lòng của nhân dân cả nước đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

                
Hoạt động ca múa nhạc chào năm mới. Ảnh:    Đình Hòa

Điểm nhấn mở đầu năm 2019 là tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành diễn ra chương trình ca, múa nhạc tổng hợp “Happy New Year 2019” vào 20 giờ ngày 1/1. Ngay sau đó là chương trình Hiphop, Flamenco, DJ (ngày 2/1), song đấu liên hoan “Tình khúc bolero” (ngày 5/1). Riêng tại di tích tháp Chăm Pô Sah Inư các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian Chăm, trình diễn nghề dệt, gốm truyền thống, vẽ tranh cát  mở cửa phục vụ du khách từ 29/12 - 1/1.

         
   

   7 điểm    bắn pháo hoa đón giao thừa

   

   Sở Văn    hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận được công văn của các địa    phương trong tỉnh về việc đăng ký nhu cầu bắn pháo hoa tầm thấp đón    giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 7    điểm bắn pháo hoa tại: TP. Phan Thiết (cầu Lê Hồng Phong), La Gi    (công viên Nguyễn Huệ mở rộng), Tuy Phong (trước UBND huyện), Bắc    Bình (khu dân cư mới - thị trấn Chợ Lầu), Hàm Thuận Bắc (khu vực    Trường tiểu học Lâm Hòa - thị trấn Ma Lâm), Hàm Thuận Nam (trước Đài    Tưởng niệm huyện), Phú Quý (tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện).    Riêng 3 địa phương Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân không đăng ký bắn    pháo hoa đón giao thừa.

   

   Mỗi    điểm bắn pháo hoa không quá 15 phút, thời gian bắt đầu vào lúc 0 giờ    ngày 5/2/2019 với nguồn kinh phí do các địa phương vận động doanh    nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí trên tinh thần tự nguyện    để tổ chức bắn pháo hoa.

         Q.T

Nhằm tạo không khí vui tươi cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, từ ngày 28/1 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và nhiều huyện, thị tổ chức hội chợ hoa xuân.  Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm văn hóa các huyện, thị hoạt động văn nghệ, chiếu phim, trò chơi dân gian, triển lãm ảnh diễn ra sôi nổi từ trước và sau Tết Nguyên đán (31/12/2018 - 14/2/2019). Trong đó, có những giải thể thao truyền thống như chạy vượt đồi cát (mùng 4 tết), leo núi Tà Cú (mùng 6 tết), leo núi Cấm - Phú Quý (mùng 1 tết). Triển lãm ảnh tư liệu “Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, triển lãm ảnh thời sự và hiện vật “Bình Thuận xưa và nay” tại Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận…

 Điểm nhấn đáng chú ý nhất là vào đêm giao thừa (4/2) chương trình nghệ thuật đặc sắc đón giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, với chủ đề ca ngợi mùa xuân, Bác Hồ kính yêu, Đảng quang vinh cũng như mảnh đất, con người Bình Thuận; tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Lê Hồng Phong (Phan Thiết) và một số điểm trung tâm các huyện, thị. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2019.  

T.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động chào năm 2019