Theo dõi trên

Phan Thiết: Lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông

07/02/2017, 09:02

BT- Từ tháng 3/2013, Thành ủy Phan Thiết đã ban hành Chỉ thị số 29 và UBND thành phố Phan Thiết có Kế hoạch số 38A về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự an toàn đô thị và bảo đảm an toàn giao thông đô thị trên địa bàn. Bước vào năm 2016, Phan Thiết tiếp tục thực hiện chỉ thị nói trên bằng các biện pháp lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đồng thời triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Đến cuối năm các phường, xã của thành phố Phan Thiết đã huy động 3.663 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giải quyết trật tự đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường chính như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Thủ Khoa Huân, Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Từ Văn Tư, Nguyễn Hội và các khu vực trọng điểm trong thành phố, nhất là chợ Phan Thiết, chợ Phú Thủy, công viên Đồi Dương - Thương Chánh, công viên Võ Văn Kiệt… Qua tuần tra, kiểm soát các lực lượng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính...

                
CSGT xử lý tai nạn trên đường Võ Văn Kiệt.

UBND thành phố Phan Thiết còn chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, chống đua xe trái phép, nhất là tập trung đấu tranh với số thanh thiếu niên tụ tập nhóm sử dụng xe mô tô phân khối lớn đua, đánh võng, lạng lách. Mặt khác, các phường, xã đã duy trì và phát huy mô hình “Tuyến đường tự quản về an toàn giao thông và trật tự đô thị”. Hầu hết các xã, phường đã xây dựng mô hình này góp phần mang lại hiệu quả trong công tác gìn giữ trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Nhờ vậy, năm 2016 tai nạn giao thông và các vụ va chạm giao thông đường bộ xảy ra 101 vụ, giảm 62 vụ so với năm 2015; làm chết 27 người, tăng so với năm trước 1 người; làm bị thương 230 người, so với năm trước giảm 60 người.

Có thể nói, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn có sự chuyển biến căn bản, nhất là trên các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm; chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép trên tuyến đường 706B. Tuy nhiên, trật tự đô thị trên một số tuyến đường, khu vực công cộng có lúc vẫn diễn biến phức tạp, nhất là buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trông giữ xe gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị…chưa được ngăn chặn triệt để. Việc xây dựng mô hình “Tuyến đường tự quản về an toàn giao thông và trật tự đô thị” còn giao cho lực lượng công an phường, xã thực hiện là chủ yếu, chưa huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

LÊ THANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông