Với tình hữu nghị truyền thống, từ sau năm 1979, Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau thương lượng để cùng nhau phân định rõ ràng đường biên giới giữa 2 nước. Trong hơn 30 năm qua, với nỗ lực của 2 nhà nước, các bộ ngành, các lực lượng, công tác phân giới cắm mốc trên đất liền đã đạt những kết quả quan trọng. Hôm nay, đời sống kinh tế xã hội của người dân hai bên biên giới ngày một nâng cao. Sự hợp tác và phát triển trên dọc tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia sẽ còn gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn nữa khi công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền toàn tuyến được hoàn thành. Đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân hai nước, là xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác cùng nhau phát triển.
Đường biên giới trên đất liền của VN và Campuchia kéo dài từ ngã ba biên giới giữa VN, Lào, campuchia đến điểm cuối trên bờ biển tiếp giáp tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampot (Campuchia). Tuyến biên giới đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của VN và 9 tỉnh của Campuchia, dài khoảng 1.137 km.
BTO