Theo dõi trên

Phú Quý không ma túy, mại dâm

02/01/2019, 13:49

BT- Tình hình về tệ nạn ma túy, mại dâm tại Phú Quý trong năm 2018 vừa qua tương đối ổn định, đặc biệt không có đối tượng nghiện ma túy, tụ điểm ma túy và tụ điểm mại dâm…

                
Phú Quý quyết tâm xây dựng địa bàn không    xảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm.

 Theo UBND huyện Phú Quý, được kết quả trên là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của nhiều cơ quan, ban ngành trên địa bàn Phú Quý. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát thường xuyên thì công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, theo dõi biến động tình hình cũng được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Trong năm công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được địa phương lồng ghép vào các chương trình liên quan hướng tới thực hiện hiệu quả đề án và kế hoạch “Xây dựng xã, phường lành mạnh không ma túy, mại dâm”. Với địa bàn các xã đã làm tốt việc triển khai lực lượng chức năng và thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát những điểm phức tạp về an ninh trật tự gắn với thực hiện cao điểm phòng, chống ma túy. Mặt khác còn đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, Internet, quán nhậu hoặc các điểm nhà trọ, cơ sở lưu trú… là những nơi tiềm ẩn  tệ nạn xã hội.

Thời gian qua, huyện đảo cũng tiến hành điều tra cơ bản địa bàn, nắm tình hình và lên danh sách số đối tượng, cơ sở kinh doanh có khả năng tàng trữ, sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm để bổ sung hồ sơ quản lý. Cùng với đó đã chủ động phối hợp các lực lượng nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn công cộng, khu vực tập trung đối tượng tệ nạn xã hội để phòng ngừa các hoạt động ma túy, mại dâm. Đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn này nên không để xảy ra trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hay mại dâm trên địa bàn huyện đảo…

Liên quan vấn đề này, UBND huyện cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn Phú Quý. Mục tiêu là tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng - chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người và các hoạt động vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch... Qua đó góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm quê hương, đất nước và không để phát sinh các “điểm nóng” phức tạp.

Để duy trì ổn định tình hình trong năm 2019, Phú Quý sẽ tích cực nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn hiệu quả, không để tệ nạn về ma túy và mại dâm xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ những cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, điểm giải trí karaoke có biểu hiện hoạt động mại dâm, ma túy…     

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý không ma túy, mại dâm