Theo dõi trên

Quy định uống rượu bia không nên lái xe có khả thi?

18/06/2019, 11:07

BTO - Tối 17/6, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XIV tại phường Xuân An - TP. Phan Thiết.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Xuân An bày tỏ sự đồng tình với hầu hết các nội dung tại kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, một số cử tri bày tỏ sự lo lắng về tính khả thi khi Quốc hội thông qua quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Nhiều ý kiến cho rằng các đơn vị liên quan không được quảng cáo các mặt hàng bia rượu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền không hút thuốc lá. Cử tri cũng bày tỏ bức xúc vấn đề ô nhiễm môi trường do lò mổ heo trên địa bàn phường Phú Tài, ảnh hưởng đến người dân tại Xuân An; một số kiến nghị về tranh chấp đất đai của hộ dân…

Sau khi nghe các ý kiến, lãnh đạo UBND TP. Phan Thiết đã trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị. Đồng thời, ghi nhận sẽ kiểm tra từng trường hợp cụ thể để giải quyết. Riêng ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh tiếp thu và phản hồi lại một số ý kiến của cử tri. Yêu cầu TP. Phan Thiết kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn như cử tri đã kiến nghị…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy định uống rượu bia không nên lái xe có khả thi?