Theo dõi trên

Quyết liệt thực hiện quyền trẻ em

02/04/2019, 09:18

BT- Thống kê mới nhất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, năm 2018 với dân số toàn tỉnh 1.239.200 người thì có 353.874 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm tỷ lệ 28,5%; 5.319 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 1,50% trên tổng số trẻ em của toàn tỉnh. Thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, 5 năm qua, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xử lý, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn triển khai sâu rộng các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Điểm nhấn là diễn đàn trẻ em được tổ chức hàng năm tạo cơ hội cho trẻ đề xuất các sáng kiến, nguyện vọng về những vấn đề mà các em quan tâm. Hằng năm, việc tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em đã trở thành chiến dịch truyền thông cao điểm, có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái được tăng cường và chỉ đạo quyết liệt. 5 năm qua, toàn tỉnh có 113 trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị tai nạn thương tích và mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Toàn tỉnh thành lập 10 câu lạc bộ “Quyền trẻ em” trong trường học”; 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, hỗ trợ; có 515 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn-phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”; 10 huyện, thị xã, thành phố thực hiện thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em. Hệ thống cung cấp dịch vụ tư vấn bảo vệ trẻ em và mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng cũng được xây dựng thí điểm tại 20 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, sở còn vận động gần 14 tỷ đồng để phẫu thuật tim bẩm sinh, trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Để khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc đạt hiệu quả cao trong thời gian đến, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên tuyền Luật Trẻ em năm 2016, sở sẽ tập huấn quy trình can thiệp, trợ giúp cho trẻ em, kỹ năng tư vấn, tham vấn, phòng chống xâm hại... cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Cùng với đó, tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho trẻ em, hộ gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tham gia các hoạt động trợ giúp chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật...

T.HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyết liệt thực hiện quyền trẻ em